2 bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt cùng một địa điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-9, Công an tỉnh Bình Định cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Đinh Quốc Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), Nguyễn Hoàng Nhật (28 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn).

Theo Công an tỉnh Bình Định, Tuấn và Nhật đang bị truy nã về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Riêng Đinh Quốc Tuấn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Hai nghi phạm Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Hoàng Nhật bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Đây là hai bị can được công an xác định là tham gia hai vụ giết người và một số vụ gây rối trật tự công cộng ở TP Quy Nhơn. Sau đó cả hai cùng trốn tại một địa điểm và cùng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, ngày 8-3-2020, nhóm do Đinh Quốc Tuấn cầm đầu và nhóm của Trảo Nguyên Tùng (24 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) mang theo hung khí, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn tại hồ sinh thái Đống Đa, TP Quy Nhơn.

Hai nhóm lao vào hỗn chiến, rượt đuổi nhau, hò hét, dùng mã tấu chém nhau náo loạn đường phố. Vụ hỗn chiến làm Trảo Nguyên Tùng chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện và một thanh niên thuộc nhóm của Đinh Quốc Tuấn bị thương nặng.

Ngay sau khi nghe tin Tùng chết, Tuấn trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an truy nã về tội giết người. Kết quả điều tra xác định Tuấn trực tiếp tổ chức vụ chém nhau này.

Cũng theo cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Nhật đã tham gia vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại công viên Hà Thanh, TP Quy Nhơn ngày 22-4-2019. Hai băng nhóm cũng đâm chém nhau náo loạn đường phố để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ thanh toán nhau này làm khiến Đào Trọng Thiện (37 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) chết tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 22 bị can về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Hoàng Nhật bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau khi vụ án xảy ra.

Kết quả điều tra cho thấy Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Nhật quen biết nhau do cùng tham gia một số vụ băng nhóm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng ở TP Quy Nhơn. Sau khi gây án và cùng bỏ trốn, Nhật và Tuấn liên lạc với nhau rồi cùng đến lẩn trốn tại xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Hai bị can trốn truy nã trên cùng thuê nhà trọ, không giao du với bên ngoài. Tuấn và Nhật thay nhau ra ngoài mua đồ, ít khi đi cùng. Sau thời gian điều tra, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phát hiện Tuấn và Nhật đang lẩn trốn tại xã Hòa Mỹ Đông nên bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm