2 thanh niên ‘phê' ma túy phóng xe máy vượt nhiều chốt kiểm dịch

Tối 8-8, sau khi sử dụng ma túy xong, Trần Văn M (32 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) và Lê Hồng K (33 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lấy mô tô phân khối lớn chạy ra đường.

Trong khi thời điểm này, TP Đà Nẵng cấm ra đường nếu không có việc cần thiết.

Do không có giấy đi đường nên hai thanh niên đã “thông chốt” kiểm dịch ở quận Sơn Trà. Khi chạy đến đường Nguyễn Văn Linh thì gặp tổ công tác C1, lực lượng 911 Đà Nẵng đang tuần tra và ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, hai thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao và "thông" thêm ba chốt kiểm dịch khác ở quận Thanh Khê. Tổ công tác đuổi theo hơn 2 km, đến đường Nguyễn Tri Phương thì bắt gọn.

Xe mô tô mà hai thanh niên sử dụng chạy với tốc độ cao. Ảnh: H.H

Tổ công tác đã bàn giao hai thanh niên cho Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) xử lý.

Hai thanh niên bị lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi ra ngoài không thuộc các trường hợp cho phép, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, không tuân theo tín hiệu đèn giao thông, sử dụng trái phép chất ma tuý…

Cả hai khai nhận, khi "phê đá" thì muốn đi "cảnh" (từ dùng cho dân chơi sau khi sử dụng ma túy xong thì muốn lấy xe chạy ngoài đường để có cảm giác phê hơn – PV).

Mặc dù hai người không có giấy đi đường nhưng vẫn đi ra ngoài cho thỏa thích nên bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm