Băng cướp nhí cướp 2 vụ trong vòng 20 phút ở Hóc Môn

Ngày 8-7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM bắt tám người liên quan để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, đây là băng nhóm cướp gồm bảy thành viên thường xuyên thực hiện nhiều vụ cướp tài sản vào lúc rạng sáng ở khu vực vùng ven TP.HCM.

Các thành viên trong băng cướp và tiêu thụ tài sản bị công an bắt. Ảnh NT

Nhóm này khai nhận thực hiện nhiều vụ, trong đó gần đây nhất là hai vụ cướp xe máy chỉ thực hiện chỉ trong vòng 20 phút trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 6-7, anh TP (55 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy từ đường Bùi Thị Lùng ra đến đường Nguyễn Thị Ngâu (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì bị nhóm thanh niên dùng hung khí khống chế.

Nhóm này cướp đi chiếc điện thoại của nạn nhân cùng xe máy rồi tẩu thoát.

Tang vật là hai chiếc xe được công an xác minh, làm rõ. Ảnh NT

Tiế đó, 3 giờ 20 phút rạng sáng cùng ngày, chị LTT (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe tay ga từ đường nhà ra đến đường Đỗ Văn Dậy (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn).

Khi người phụ nữ chạy đến trước căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy (thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp) thì bị nhóm cướp khống chế, đe dọa, cướp xe máy.

Vào cuộc điều tra, công an huyện Hóc Môn bằng các biện phá nghiệp vụ xác định đây là nhóm cướp trẻ tuổi, gây án có tổ chức và rất liều lĩnh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng xác định nhóm nghi phạm và tiến hành bắt giữ gồm: Mã Chức Cơ (14 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh (20 tuổi), Lâm Hiển Hoa (16 tuổi), Dương Ngọc Kha (16 tuổi), Nguyễn Duy Hoàng (15 tuổi, cùng ngụ quận 11), Hoàng Đại Nghĩa (15 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Phạm Quốc Thắng (13 tuổi, ngụ quận Tân Phú), là các thành viên trong nhóm cướp.

Nhóm này khai nhận thực hiện hai vụ nói trên, sau khi cướp được thì mang tang vật về bán cho Lê Nguyễn Minh Khang (14 tuổi, ngụ quận 11) lấy tiền tiêu xài. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Công an huyện Hóc Môn cũng khuyến cáo người dân vào mùa dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên hạn chế ra ngoài đường tránh bị cướp. Trước đó ngày 2-7 cũng có hai vụ cướp tài sản ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Sau đó công an đã khám phá, bắt được năm đối tượng liên quan đến vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm