Bắt tạm giam người khóa cổng, nhốt cán bộ chống dịch trong sân nhà

Chiều 9-8, trao đổi vớiPLO,ông Nguyễn Hữu Tiến, Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay viện đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Công an huyện này về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Thống (51 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa).

Ông Thống bị khởi tố điều tra vì chống người thi hành công vụ.

Phan Văn Thống tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo ông Nguyễn Hữu Tiến, sáng cùng ngày tổ công tác kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 của UBND xã Hòa Đồng với năm cán bộ do ông Đinh Ngọc Sum, Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, đến kiểm tra quán cà phê 3D ở thôn Mỹ Thuận Ngoài.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng ông Phan Văn Thống đang bày bán thịt heo, trái cây, rau củ quả trong sân gần cổng ra vào.

Lực lượng chức năng yêu cầu vợ ông Thống là bà Lê Thị Mộng Hằng (51 tuổi) dừng việc bán hàng hóa tại đây do địa phương đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch.

Tuy nhiên, bà Hằng không đồng ý và ông Thống vẫn dùng xe máy đi giao hàng cho khách.

Khi tổ công tác chuẩn bị lập biên bản về hành vi vi phạm thì bà Hằng gọi điện thoại cho chồng chạy về. Lúc này, các ông Đinh Ngọc Sum, Phó chủ tịch UBND xã; Trần Bá Hòa, Chủ tịch UBMTTQ xã; Mai Thành Liêm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã đứng trong sân quán cà phê 3D.

Thấy vậy, ông Thống đuổi những cán bộ trên ra khỏi sân.

Lúc này, ông Sum còn ở lại trong sân, còn những cán bộ khác trong tổ công tác đang đứng ở ngoài lập biên bản vi phạm. Ông Thống đóng cánh cổng, bấm khóa lại, nhốt ông Đinh Ngọc Sum ở trong nhằm ngăn cản không cho tổ công tác lập biên bản vi phạm.

Những người còn lại trong tổ công tác vận động, yêu cầu ông Thống mở cửa nhưng ông này không đồng ý. Sau đó, Công an huyện Tây Hòa đến lập biên bản, yêu cầu Thống mở khóa cửa. Tiếp đó, Công an huyện Tây Hòa đã bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đối với Thống.

Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa cho biết thêm các cơ quan tố tụng huyện Tây Hòa đã thống nhất điều tra, truy tố, xét xử vụ án trên theo thủ tục tố tụng rút gọn.

Lý do vụ án xảy ra trong thời điểm thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trước ngày 15-8 để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm