Bị chém tử vong vì đánh nữ tiếp viên karaoke

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can về tội giết người. 

Những người bị bắt gồm Trần Thanh Tuấn, Trần Thanh Bình, Trương Gia Tiến, Danh Ngoan, Trần Chí Linh, Nguyễn Duy Toàn, Phan Văn Dô, Mai Văn Ơn, Phạm Hoài Nam, Châu Minh Thông (tuổi từ 19 đến 25 cùng ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Nạn nhân của vụ án này là Nguyễn Bá Tòng (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tính (33 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau).

Thông tin ban đầu, chiều 2-10, chị Nguyễn Thị N.T (tiếp viên quán karaoke WY) bị Tòng đánh nên điện thoại báo cho Ngoan và Bình biết. Hai người này sau đó cùng nhóm bạn tới quán. Cuộc lộn xộn, cãi vã rồi xô xát nhau giữa nhóm Ngoan, Bình và nhóm Tòng, Tính sau đó diễn ra từ quán karaoke tới quán bida gần đó.

Trần Thanh Tuấn (nhóm Bình) dùng dao chém Tòng đứt lìa cánh tay trái và chém Tính trúng ngay ngực làm Tính tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Tòng được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận mình là người dùng dao chém các nạn nhân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm