Cần Thơ: 1 thợ sơn dùng dao tấn công chủ nhà, cướp tài sản

Ngày 27-5, Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Minh (38 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) để điều tra về tội cướp tài sản.

Minh là nghi phạm đã dùng dao đâm hai người trọng thương nhằm cướp tài sản. Hiện, Công an quận Ninh Kiều đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý Minh thêm tội giết người.

Nghi phạm Nguyễn Bá Minh. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, từ ngày 22-5, ông ĐQĐ (60 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) có thuê Minh sửa chữa cửa và tường nhà.

Sáng 25-5, Minh đến nhà ông Đ. làm việc. Trong lúc làm, Minh phát hiện bà NTKT (là giúp việc của ông Đ.) có đeo hai chiếc vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lợi dụng lúc bà T. đang phơi đồ, Minh dùng con dao mà ông Đ. dùng cắt tỉa cây tấn công.

Nghe bà T. kêu cứu, ông Đ. chạy đến thì bị Minh cầm dao tấn công liên tục năm nhát trúng vào vùng lưng, cổ, mặt.

Bà T. cố vùng bỏ chạy xuống nhà rồi ra ngoài kêu cứu nhưng Minh vẫn cố chạy theo vật bà T., may mắn nạn nhân chạy thoát.

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn Minh sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Ninh Kiều đã nhanh chóng phối hợp với Phòng PC02 và PA06 tổ chức truy bắt kẻ gây án.

Qua xác minh công an phát hiện Minh đã bỏ trốn khỏi địa bàn TP Cần Thơ. Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát đã tỏa khắp nơi để truy bắt kẻ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ vào trưa 26-5, lực lượng công an đã bắt giữ được Minh tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Bước đầu tại cơ quan công an, Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Minh khai do mê cờ bạc và đang thiếu nợ số tiền 73 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của bà T.

Được biết Minh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm