Công an Tân Bình tìm nhân chứng vụ án xảy ra từ năm 1998

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 10, quận Tân Bình vào ngày 12-12-1998 do Thái Quyền (SN 1976, thường trú KV Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thực hiện.

Theo hồ sơ, ngày 12-12-1998, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, trú tại 157/72 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6) điều khiển xe ô tô tải chở theo Thái Quyền và Nguyễn Văn Rum (SN 1964, trú 178C Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình) đi giao hàng.

Trong đó, Dũng là tài xế, Quyền và Rum là bốc xếp. Trên xe chở 1,5 tấn hạt nhựa được giao từ từ cơ sở Trường Phát (178C Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình) đến cơ sở Quyết Tâm (135 Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận) với số tiền hàng nhận được là 11,85 triệu đồng.

Thái Quyền bị bắt sau hơn 20 năm lẫn trốn. Ảnh: CA

Khi quay về đến đường Lạc Long Quân (gần cơ sở Trường Phát), do kẹt xe nên anh Dũng nhờ Quyền mang số tiền trên về giao cho chủ cơ sở Trường Phát. Tuy nhiên, Quyền đã chiếm đoạt số tiền này và bỏ trốn. Đến ngày 1-10-2021, Quyền bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Tân Bình.

Kết quả xác minh, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Rum hiện không có mặt tại địa phương, không rõ nơi cư trú hiện tại. Để có cơ sở xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thông báo tìm nhân chứng Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Rum của vụ án nêu trên.

Công an đề nghị nhân chứng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (Đội Điều Tra Tổng Hợp), gặp điều tra viên Phạm Xuân Vũ - Đội Điều Tra Tổng Hợp Công an quận Tân Bình (340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình – Điện thoại: 028.3844.5021 hoặc 0919.678.353) để cung cấp thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm