Hiện trường vụ cháy kinh hoàng làm 6 người thiệt mạng

Khoảng hơn 0 giờ, người dân ở phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) đang thức xem bóng đá EORO thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà là Phòng Trà Ca Nhạc Fill (146 đường Đinh Công Tráng- giao nhau đường Nguyễn Biểu 1) 

Phòng Trà Ca Nhạc Fill trước lúc xảy ra vụ hỏa hoạn. Anh Nguyễn Trọng Học (quê  xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) thuê căn nhà làm Phòng Trà Ca Nhạc Fill. 

Khi xảy ra vụ cháy có sáu người mắc kẹt bên trong, gồm hai gia đình và nhân viên Phòng Trà . 

Ông Nguyễn Thanh Hà (67 tuổi, bảo vệ Trường Mần non Lê Mao cơ sở 2) bàng hoàng cho biết: Tôi giật mình bởi tiếng nổ lớn, liền chạy ra thấy cháy nên gọi báo cảnh sát PCCC đến dập lửa. 

Cảnh sát vào người dân biết có người đang mắc kẹt bên trong căn nhà và phòng trà nhưng không thể vào cứu bởi lửa đã bao trùm quá lớn. 

Chiếc cửa cuốn phía sau bên phải ngôi nhà (đường Nguyễn Biểu 1) khóa đóng quá chặt, lực lượng cứu nạn không thể mở để cứu 6 người đang mắc kẹt. 

Người dân và lực lượng chức năng phải phá cửa cuốn, nhưng lửa đã cháy bên trong ngôi nhà. 

Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An nỗ lực dập lửa. 

Đại tá Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn.  

Că nhà bị cháy rụi, sáu người mắc kẹt bên trong bị tử vong. Trong đó, có một phụ nữ đang mang bầu. 

Sau 40 phút xảy ra vụ hỏa hoạn, lửa đã được dập tắt nhưng, thiết bị, loa máy Phòng Trà Ca Nhạc Fill cháy rụi. 

Những ngày qua, Phòng Trà Ca Nhạc Fill tạm đóng cửa để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Đến 6 giờ sáng 15-6, khói lửa lại bốc lên, xe cứu hỏa đến dập tắt hoàn toàn vụ cháy. 

Hiện trường vụ cháy đang được bảo vệ nghiêm ngặt để chờ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Cơ quan công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm