Mâu thuẫn việc trả tiền bo, một khách karaoke bị đá chết

Ngày 13-2, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ Phạm Tuấn Hùng (40 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 8-2, ông Nguyễn Minh Khai (40 tuổi) cùng một số người bạn đến một quán karaoke ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát để hát.

Tại đây, cả nhóm gọi một số tiếp viên vào phòng hát để rót bia. Khi ra về tính tiền, một tiếp viên đòi 300.000 đồng tiền bo nhưng ông Khai chỉ đưa 200.000 đồng.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả. Lúc này, Phạm Tuấn Hùng (khách đến hát karaoke) cũng xuống tính tiền.

Khi thấy hai bên đang xô xát thì Hùng đến hỏi chuyện và can ngăn. Cãi vã lại nảy sinh giữa ông Khai và Hùng. Hùng lao vào đá trúng ngực ông Khai khiến nạn nhân ngã xuống, bất tỉnh.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Khai đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Hùng bỏ về nhà nhưng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm