Mưa to gió quật cây xanh ngã đổ, đè người, nhà tốc mái ở TP.HCM

Khoảng 16 giờ 30 chiều nay, 19-7, trong trận mưa to gió lớn, cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) bất ngờ bật gốc đổ ập xuống.

Lúc này, anh Đỗ Tấn Khoa (34 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy xe máy trên đường về nhà ở quận 7, tới trước số nhà 7 đường Tôn Đức Thắng thì bị cây xanh đổ đè lên cả người lẫn xe.

Sự cố khiến anh Khoa bị thương, được người dân chuyển vào bệnh viện để sơ cứu. Chiếc xe nằm dưới tán cây, hư hỏng, thùng hàng phía sau cũng bị đè vỡ.

Tại hiện trường, cây xanh cao khoảng 7 mét, ngã xuống đè trúng hệ thống dây cáp và một phần tường rào, mái hiên của căn nhà gần đó. Khắp nơi la liệt mái tôn, khung thép và mảnh vỡ bê tông.

Cùng thời điểm, một cây xanh trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM) cũng bị ngã, chắn ngang đường khiến giao thông qua lại khó khăn.

Cây lớn đè trúng nhiều phần công trình đổ sập. 

Vụ việc khiến một người bị thương. 

Khắp nơi vương vãi gạch đá, sắp thép. 

Chiều cùng ngày, nhiều quận, huyện tại TP.HCM có mưa, mưa lớn và gió mạnh. Theo ghi nhận, giông lốc cuốn phăng mái tôn của một bãi giữ xe trên đường Cao Lỗ, quận 8. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo anh Lê Tâm, chủ bãi xe cho biết do dịch nên văn phòng không có người làm việc. Sự cố khiến mái tôn văn phòng quảng lý bãi xe bị tốc, mưa tạt ướt sofa, máy tính, máy lạnh, dụng cụ sửa ô tô.

Mái tôn bị gió thổi bay. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong khoảng 0-3h tới, mây giông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông cho hầu hết các quận, huyện của TPHCM, có nơi mưa vừa. Trong cơn giông cần đề phòng cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân cần đề phòng với các loại hình thời tiết cực đoan để có biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm