Nghẹt thở giải cứu 3 người bị cô lập trong ô tô 15 giờ do lũ

Ngày 8-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu ba người dân bị cô lập hơn 15 giờ trong đêm 7-10.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành việc cứu hộ. Ảnh: N.DO

Ba người dân bị mắc kẹt là anh Nguyễn Nhật H. (SN 1997), Lê Văn Ph. (SN 1992) và anh Trần Quốc H. (SN 2002) cùng trên một xe ô tô vào khu vực thôn Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa để tham gia xây dựng công trình.

Theo thông tin ban đầu, khi đến khu vực Đập tràn Suối 1 (thuộc địa phận xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) thì bị mắc kẹ và cô lập do mưa lớn cộng lượng nước từ thượng nguồn đổ. Ba người nói trên bị cô lập hơn 15 tiếng đồng hồ.

Lực lượng chức năng đưa 3 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Ảnh: N.DO

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo nên đã nhanh chóng chuẩn bị các phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ kịp thời đến hiện trường.

Tổ công tác đã triển khai cứu hộ giữa dòng nước chảy xiết, đưa ba người bị mắc kẹt đến vị trí an toàn vào lúc 1 giờ sáng ngày 8-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm