Ô tô tải và xe đầu kéo đang chạy thì bốc cháy dữ dội

Khoảng 14 giờ chiều 1-7, trên dốc Đồng Mý của đường 36 (quốc lộ 48D, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra vụ cháy xe tải, tài xế may mắn thoát nạn.

Xe đầu kéo cháy dữ dội trên quốc lộ 48D. 

Vào thời điểm trên, thời tiết nắng nóng gay gắt, xe đầu kéo mang BKS 37C-320.47 kéo theo rơ-moóc mang BKS 37R-023.58 chạy trên quốc lộ 48D (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) hướng ra Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá) thì bất ngờ bốc cháy từ phía cabin.

Tài xế đã kịp dừng xe, chạy khỏi đám cháy và gọi cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 9 huy động hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Công an thị xã Hoàng Mai đã phân luồng giao thông, huy động hai xe chở nước đến cùng chữa cháy.

Công an thị xã Hoàng Mai phun nước dập lửa cháy xe đầu kéo.

Sau hơn 5 phút cảnh sát PCCC có mặt, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, xe đầu kéo đã bị cháy hỏng.

+ Trước đó vào khoảng 11 giờ cùng ngày, cũng tại tỉnh Nghệ An, một chiếc xe tải mang BKS đăng ký tỉnh Hà Tĩnh, đang chạy trên quốc lộ 1A đoạn tránh TP Vinh (địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thì đầu xe bất ngờ bốc cháy.

Đội Phòng cháy chữa cháy của Khu công nghiệp VSIP dập lửa cháy xe tải trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh

Tài xế đã nhanh chóng dừng xe và cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng oi bức kèm gió Lào khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Đội Phòng cháy chữa cháy của Khu công nghiệp VSIP đã điều xe chuyên dụng cùng nhân viên ra dập lửa. Vụ cháy khiến đầu xe tải cháy trơ khung sắt.

Đầu xe tải cháy trơ khung sắt. 

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được Công an thị xã Hoàng Mai và Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm