Thanh niên đột nhập cửa hàng ở Quảng Nam trộm 35 điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phước Huy (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định; tạm trú tại thị trấn Tiên Kỳ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Phước Huy. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 20-9, Công an huyện Tiên Phước nhận tin báo của người dân về việc một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều điện thoại di động và tải sản.

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Phước đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, sàng lọc đối tượng nghi vấn, đồng thời cử cán bộ kiểm tra hệ thống camera an ninh và camera các nhà dân quanh khu vực.

Đến chiều 20-9, Công an huyện Tiên Phước đã phát hiện Nguyễn Phước Huy có dấu hiệu phạm tội. Qua đấu tranh, Huy khai nhận vào rạng sáng 20-9 đã đột nhập cửa hàng lấy cắp 35 điện thoại di động.

Nguyễn Phước Huy khai nhận đã lấy cắp 35 điện thoại di động mang đi bán. Ảnh: CA

Sau đó, Huy đem số điện thoại này bán được 42 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Huy, lực lượng Công an phát hiện nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tiên Phước tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm