Trung tá CSGT bị người vi phạm tông gãy tay chân ở Bình Chánh

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16-11, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước, Phòng CSGT Công an TP.HCM làm nhiệm vụ theo kế hoạch trên đường Nguyễn Văn Linh thì phát hiện chiếc xe máy biển số 47T1-22244 chạy quá tốc độ cho phép là 70km/50km từ hướng Bình Chánh về quận 7.

Lúc này, Trung tá Phạm Tân Nhân (47 tuổi) phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển dừng xe để kiểm tra, xử lý thì bất ngờ lái xe tăng tốc, tông thẳng vào vị CSGT.

Thanh niên 17 tuổi điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh, tông một CSGT trọng thương trên đường Nguyễn Văn Linh trưa 16-11. Ảnh: HT

Cú tông cực mạnh khiến trung tá Nhân văng xa, mũ bảo hiểm rơi ra đường. Chiếc xe cũng loạng choạng bị ngã, hai thanh niên ngồi trên nhanh chóng bỏ xe chạy bộ.

Tổ công tác CSGT một mặt sơ cấp cứu cho trung tá Nhân, mặt khác truy đuổi, khống chế hai thanh niên trên xe máy.

Trung tá Nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng bị gãy tay, chân và đa chấn thương, hiện đang được các bác sĩ chăm sóc để xác định cụ thể thương tích.

Hai thanh niên nói trên cũng được bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra xử lý. Người cầm lái ban đầu được xác định là Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển chở theo bạn.  

Chiếc xe người này điều khiển được xác định đã được thay đổi kết cấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm