Vụ 43 ha đất vàng: Tạm giam 2 lãnh đạo, khám xét Công ty 3-2

Đến tối 8-4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành khám xét tại trụ sở Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty 3-2). Hiện tại, Công ty 3-2 có trên 60% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt cổng ra vào Công ty 3-2. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, đến chiều tối cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ gồm lượng lực công an, VKS vẫn đang tích cực làm việc, khám xét tại trụ sở Công ty 3-2 (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương).

Bên ngoài cổng công ty, lực lượng công an và bảo vệ của công ty bảo vệ nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai, kể cả phóng viên tiếp cận gần công ty này.

Phóng viên đi trên đường gần công ty cũng bị lực lượng bảo vệ yêu cầu tránh xa. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chia làm ba tổ phối hợp với VKS thi hành quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh (chủ tịch hội đồng quản trị), ông Trần Nguyên Vũ (tổng giám đốc Công ty 3-2).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Thanh Hải (thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương).

Các bị can nêu trên bị khởi tố để điều tra liên quan đến hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đến tối cùng ngày, lực lượng công an vẫn chưa rút khỏi trụ sở Công ty 3-2. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Ngày mai, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ việc tại Công an tỉnh Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra và VKS khám xét tại nhà ông Huỳnh Thanh Hải (áo xanh, đeo kính). Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 16-12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án và tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến sai phạm trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty 3-2.

 

Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1955, quê quán tỉnh Bình Dương. Nơi cư trú: Phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ông Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1977, quê quán tại Khánh Hòa. Nơi cư trú: Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Ông Huỳnh Thanh Hải, sinh năm 1964, quê quán tại Bình Dương. Nơi cư trú: Khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm