Yêu cầu làm rõ trách nhiệm 1 cháu bé về Hải Phòng dương tính COVID

Ngày 23-8, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo Công an TP xác minh, xem xét khởi tố vụ để điều tra làm rõ vụ gia đình tổ chức đón cháu NĐM (SN 2013) từ Nghệ An về Hải Phòng mang nguồn dịch bệnh COVID-19 về TP.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, cháu NĐM trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân được xác định dương tính Sars-CoV-2 về từ TP.HCM.

Cụ thể, cháu NĐM vào quận Tân Bình (TP.HCM) cùng bà ngoại từ dịp lễ 30-4, gần đây đã được chú đưa từ TP.HCM về Nghệ An. Ngày 21-8, mẹ cháu là chị NTTH đã đi cùng lái xe MXS vào Nghệ An đón về Hải Phòng qua chốt Cầu Nghìn trên quốc lộ 10. Tới 2 giờ sáng 22-8, về tới nhà tại Hải Phòng.

Chiều 22-8, cháu NĐM được gia đình đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế sản nhi cho kết quả nghi ngờ dương tính Sars-CoV-2. Đến 13 giờ ngày 23-8, CDC có kết quả xét nghiệm khẳng định cháu NĐM dương tính COVID-19. Cháu bé đã được chuyển đến Bệnh viện trẻ em Hải Phòng điều trị.

Cơ quan chức năng xác định có 5 trường hợp F1 gồm ông, bố mẹ, chị gái cháu NĐM và lái xe MXS. Mẹ cháu bé được cách ly cùng con tại bệnh viện, 4 trường hợp còn lại được cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Mẹ cháu bé và lái xe đã xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1, 3 trường hợp F1 còn lại đã lấy mẫu xét nghiệm chưa có kết quả.

Trước tình trạng để bệnh nhân mang nguồn dịch bệnh COVID-19 vào, UBND TP Hải Phòng yêu cầu quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vì đã để gia đình tổ chức đón cháu NĐM vào TP mà không phát hiện đưa đi cách ly tập trung ngay khi về nhà.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công an TP xác minh làm rõ việc tổ chức đưa cháu NĐM về, khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND TP cũng yêu cầu Công an TP khẩn trương có kết luận 3 vụ có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh trước đây như vụ 2 điều dưỡng viên Bệnh viện GTVT, vụ 2 cô gái từ Campuchia về và vụ xe khách 15B-036.84 của nhà xe Đoàn Trung Đức chở khách từ TP HCM về Hải Phòng.

Liên quan tới việc cháu bé, UBND TP Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân tại chốt kiểm soát dịch bệnh Cầu Nghìn, báo cáo UBND TP để xử lý vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm