Anh rể đánh chết em vợ

Trước đó, ngày 13-6, Cường chạy xe máy chở em vợ là Lê Văn Tuấn (bảy tuổi) đi đến các quán cà phê và nhà hàng để bán kẹo cao su. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Cường chở Tuấn về nhà hàng Ớt Xanh (TP Huế) thấy Tuấn vừa bán vừa đùa giỡn với thực khách nên Cường tức giận đến gọi về. Cường chở Tuấn đến Công viên Sông Đà cách nhà hàng khoảng 500 m để hỏi “tội” trên. Cường dùng hai tay bóp cổ nhấc hổng Tuấn lên rồi bịt miệng, đánh vào mặt khiến Tuấn ngã đập đầu vào bờ lề công viên bất tỉnh.

Đến ngày 20-6 Tuấn đã tử vong tại bệnh viện.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm