Vào khoảng 14 giờ 20 ngày 23-1, Đội CSGT Bình Triệu, Công an TP.HCM đang thực hiện kế hoạch kiểm tra các phương tiện lưu thông trên QL1 thì phát hiện anh thợ hồ có nồng độ cồn 1,045 Mg/lít khí thở.
Theo đó, tổ công tác CSGT đang lập chốt tại QL1, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức thì phát hiện anh TVC điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu dừng xe.
Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ, kiểm tra nồng độ cồn, anh C đã chủ động thừa nhận đã uống ba lon bia trong một bữa tiệc tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và đang về nhà tại quận 12, TP.HCM.
Anh C sau đó không chấp hành kéo khẩu trang xuống đo nồng độ cồn, không xuất trình các loại giấy tờ liên quan và liên tục xin CSGT bỏ qua. Sau 5 lần được CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn và giải thích thì anh C mới chấp hành kiểm tra.
Kết quả cho thấy C có nồng độ cồn ở mức 1,045 Mg/lít khí thở nên lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ xe và giấy tờ liên quan của anh C.
Theo anh C, anh làm thợ hồ, thời điểm giáp Tết nên anh có nhậu trong một bữa tiệc tại TP Thủ Dầu Một.
“Biết thế đi xe ôm cho rồi, giờ Tết nhất bị phạt vậy chắc mất cả chục triệu và còn bị giam xe nữa” anh C phân trần.
Theo quy định tại Nghị định 100/2019/ND-CP và sửa đổi tại Nghị định 123/2021/ND-CP, người vi phạm có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
Một số hình ảnh Đội CSGT thực hiện kiểm tra các phương tiện trên QL1.