Áp dụng chính sách mới, Tân Sơn Nhất không còn quá tải lễ 2-9

(PLO)- Khung giờ cao điểm sáng sớm đến trưa 1-9, cả bên ngoài và bên trong sân bay khách đi/đến khá thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày đầu nghỉ lễ 2-9, lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, không tăng nhiều so ngày thường

Theo ghi nhận của PV, trong các khung giờ cao điểm sáng sớm đến trưa 1-9, cả bên ngoài và bên trong sân bay khách đi/đến khá thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Cảnh xếp hàng dài tại các quầy thủ tục của các hãng không thường thấy tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, các dịp cao điểm hè, lễ tết đã cải thiện đáng kể. Lý do, các hãng hàng không đã áp dụng nhiều hình thức làm thủ tục tại kiosk, qua điện thoại, trực tuyến, hành khách không mất nhiều thời gian đến sân bay sớm để làm thủ tục theo cách truyền thống nên giảm tải tại nhà ga.

Quầy thủ tục các hãng hàng không không còn bận rộn, xếp hàng dài trong các dịp lễ tết, cao điểm hè. Ảnh: P.ĐIỀN

Quầy thủ tục các hãng hàng không không còn bận rộn, xếp hàng dài trong các dịp lễ tết, cao điểm hè. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin trong ngày đầu nghỉ lễ, có 125.000 khách thông qua cảng, với 720 chuyến bay, so với ngày thường tăng nhẹ. Trong khi đó, ngày 31-8, ngày cao điểm có 130.000 lượt khách, với 740 chuyến bay. Dự kiến ngày 4-9, ngày cuối của kì nghỉ lễ, số lượng khách và chuyến bay tương đương ngày 31-8.

So ngày thường, lượng khách đi chơi lễ 2-9, qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhẹ. Ảnh: P.ĐIỀN

Phía cảng cũng cho biết, việc điều hành slot (giờ cất hạ cánh) vào các dịp lễ tết, cao điểm hè giãn cách linh hoạt, thay vì dồn vào khung giờ đẹp (sáng, trưa) dẫn đến tình trạng ùn tắc cả bầu trời và mặt đất do hạ tầng cảng đã vượt 1,7 lần công suất thiết kế.

Khảo sát nhanh từ các kênh vé trực tuyến cho thấy, vé bay trong ngày 1 và 2-9, đường bay trục và đường bay du lịch vé vẫn còn nhiều, giá mềm. Theo đó, đường bay trục TP.HCM - Hà Nội, ngày 1 và 2-9, vé khứ hồi dao động 2-2,8 triệu đồng.

Đường bay du lịch TP.HCM - Phú Quốc, giá vé 1-1,2 triệu đồng; TP.HCM - Đà Nẵng từ 1-1,4 triệu đồng; TP.HCM - Quy Nhơn từ 1,5-1,9 triệu đồng. Trao đổi với PLO, Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc Nguyễn Minh Đông, cho biết lượng khách đến Phú Quốc không tăng so ngày thường.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các đường bay du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM, ngày đầu kì nghỉ lễ có tỉ lệ lấp đầy đạt trên 70%. Trong đó, các chặng Hà Nội đi Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang tỉ lệ lấp đầy đạt từ 73%-97%. Riêng chặng Hà Nội - Đồng Hới đã kín chỗ. Tương tự, các chặng khởi hành từ TP.HCM đi các điểm du lịch gồm Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Đà Lạt đạt trên 70%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm