Áp lực xả hàng níu chứng khoán trong vùng giảm

Không ít nhà đầu tư sững sờ với diễn biến chứng khoán tuần qua. Lực bán mạnh với đa phần cắt lỗ chặn mọi ngả đường đi lên của Vn-Index. Ở thời điểm rớt khỏi mốc 500 (19/5), nhiều người đinh ninh thị trường sẽ không thể giảm sâu hơn nữa. Bởi nhiều lần trong quá khứ, mỗi khi chỉ số chứng khoán sàn TP HCM thủng ngưỡng này đều có lực cầu mạnh nhảy vào thị trường vì nghĩ đây là vùng giá hấp dẫn để mua.

Quả vậy, ngay sau ngày 20/5, Vn-Index ngoi lên mốc tâm lý quan trọng, dù khởi động bằng màn thua đậm. Mới bình tâm trở lại, chứng khoán thế giới chao đảo mạnh khiến nhà đầu tư toàn cầu hoang mang và sợ hãi, nhà đầu tư trong nước ngay lập tức lung lay ý định gom vào, còn người giữ cổ phiếu bán tống bán tháo.

5 phiên giao dịch với nhiều cảm xúc trái ngược, song xuyên suốt vẫn là sự suy yếu của sức mua. So với tuần trước, khối lượng bình quân ở HOSE lẫn HNX giảm 23%, 14,4%, đạt lần lượt 56,2 triệu và 42,8 triệu. Giá trị chuyển nhượng cũng thụt lùi 18% trên sàn TP HCM (đạt 1.849 tỷ đồng) và 12% tại HNX với trị giá trung bình còn 1.368 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự thoái lui về điểm số ở cả hai sàn khiến nhiều nhà đầu tư trở tay không kịp, nhất là những người cố giữ cổ phiếu chờ tăng thêm vài phiên nữa mới bán. Các mã vừa và nhỏ, vốn bứt phá dai dẳng thời gian qua là đối tượng bị xả ra nhiều nhất, còn "thời vàng son" dẫn dắt thị trường của blue-chip vẫn chưa thiết lập bền vững.

Vn-Index cứ trượt mãi để sau 5 ngày giao dịch mất hết 37,03 điểm và chỉ còn lại 483,69 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 đến nay.

HNX-Index cũng không khả quan hơn, khi "bốc hơi" 20,03 điểm và có lúc giảm quá biên độ 7%. Bốn phiên đi xuống loại bỏ những nỗ lực gia cố chỉ số sàn Hà Nội trên mốc 160 suốt ba tháng qua, bởi chỉ số này đã rớt xuống 152,69 điểm ngày cuối tuần.

Áp lực giải tỏa ở nhóm cổ phiếu penny vốn hút dòng tiền đầu cơ ngắn hạn và đòn bẩy tài chính không hề nhỏ khi thị trường điều chỉnh. Theo một số công ty chứng khoán, giá trị giao dịch sẽ khó ở mức cao, nếu áp lực này chưa được giải tỏa.

Dẫu vậy, bên cạnh những nhà đầu tư bi quan bán tháo bằng mọi giá, thì một số người nghĩ rằng giá cổ phiếu có thể đang ở vùng đáy nên kiên nhẫn mua vào, chờ cơ hội khi thị trường "trở mình".

Lượng đặt bán vượt trội dư mua duy trì phần lớn trong phiên và các ngày giao dịch, khiến nhiều mã giảm mạnh. DRC, LCG, GIL, SBT, NVT đều mất trên 20% giá trị. Trong khi đó, cổ phiếu tăng nhiều nhất trong tuần cũng chỉ lên có 19% (MSN), VHG, AGD, MTG, VIC có mức tăng dưới 10% so với cuối tuần trước.

Ba tân binh mới gia nhập HOSE tuần qua là NTB (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584) và SPM (Công ty cổ phần S.P.M), TNT (Công ty cổ phần Tài nguyên) với tổng khối lượng niêm yết gần 60 triệu cổ phiếu. Trong ngày chào sàn đầu tiên, SPM, TNT đóng cửa cao hơn tham chiếu một chút 74.000 đồng, 28.000 đồng, trong khi đó NTB giảm 5.000 đồng so với giá chào sàn.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE với tổng giá trị 690,82 tỷ, bán ra 509,77 tỷ đồng. SJS, CII, BVH, HSG, DIG dẫn đầu danh mục mua vào của nhà đầu tư nước ngoài, còn DPM, HAG, FPT, REE, PPC bị bán ra nhiều nhất.

Theo Bạch Hường ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm