Arteta nói gì khi Arsenal thủng lưới 3 bàn tại Old Trafford?

Tại vòng 14 Premier League, Arsenal để thua chủ nhà MU với tỷ số 2-3 trong trận đấu “pháo thủ” là đội sớm có được bàn thắng dẫn trước do công của Smith-Rowe ở phút 13. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta vẫn khẳng định Arsenal là đội thi đấu tốt hơn, nhưng phải trả giá cho một số sai lầm. 

Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu, HLV Arteta cho biết: “Chúng tôi đã ghi bàn đầu tiên và sau đó chúng tôi đã kiểm soát thế trận rất tốt, tuy nhiên Arsenal lại đưa ra một số đường chuyền rất đơn giản ở những khu vực nguy hiểm. Chúng tôi đã cho MU quá nhiều không gian và họ đã đạt được động lự và chúng tôi đã gặp khó khăn khiến chúng tôi thủng lưới”. 

Theo Arteta, Arsenal thua vì không kiểm soát tổt thế trận. Ảnh: EPA. 

Trong trận đấu này, Arteta cho biết Arsenal là đội kiểm soát tốt thế trận trong hiệp hai, nhưng lại là đội để thủng lưới. HLV người Tây Ban Nha cho biết “pháo thủ” vượt trội hơn và ghi bàn thắng thứ hai gỡ hòa, nhưng lúc cần ghi bàn thắng thứ ba thì Arsenal lại không làm được và để cho MU ghi thêm bàn nữa.

Ở trận đại chiến này, có tình huống thủ môn De Gea và tiền vệ Fred va chạm với nhau, khiến người gác đền của “quỷ đỏ” nằm sân. Sau đó, Smith-Rowe nhanh chân tung cú sút vào lưới trống giúp Arsenal có được bàn thắng dẫn trước ở phút 13. Về bàn thắng này, mặc dù các cầu thủ chủ nhà MU đã phàn nàn với trọng tài, nhưng sau khi tham khảo VAR thì Arsenal vẫn được công nhận bàn thắng mở điểm. 

Smith-Rowe chớp thời cơ De Gea nằm sân để ghi bàn thắng mở điểm cho Arsenal. Ảnh: Kevin Quigley. 

Chia sẻ về pha ghi bàn của Smith-Rowe, HLV Arteta cho biết: “Đó là một hành động rất nhanh, chúng tôi không biết phải hy vọng điều gì, họ đã nhận bàn thua nhưng tôi chưa xem lại hình ảnh. VAR đã kiểm tra bàn thắng và hy vọng đó là quyết định chính xác”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm