ASEAN chung tay đấu tranh với tin giả, tin sai sự thật

(PLO)- ASEAN khẳng định quyết tâm giảm thiểu tác hại của tin giả, hướng đến tạo dựng một không gian thông tin lành mạnh và đáng tin cậy cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, tại Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16) do Bộ TT&TT Việt Nam đăng cai, chủ trì tại Đà Nẵng từ ngày 19 đến 23-9.

asean-tin-gia-tin-sai-su-that.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tạo không gian thông tin lành mạnh

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho hay, từ năm 2017 đến nay, đối với vấn đề tin sai sự thật và tin giả, ASEAN đã đưa ra nhiều tuyên bố và hoạt động nhằm tăng cường nhận thức về các tác hại.

Cụ thể như chương trình, hội thảo chia sẻ chính sách quản lý, xử lý tin giả, các chiến dịch nâng cao “hiểu biết số” cho người dân để tăng cường hiểu biết và học hỏi lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý thông tin điện tử.

Theo ông Lâm, tại AMRI lần thứ 14, các bộ trưởng đã thông qua Khung và Tuyên bố chung về giảm thiểu tác hại của tin giả.

Khung và Tuyên bố chung này đã mang lại một khuôn khổ tham chiếu chung cho các nước ASEAN. Qua đó các nước có thể tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, đề xuất giải pháp khả thi để giải quyết vấn nạn tràn lan của tin tức giả mạo và tác động tiêu cực, vì lợi ích của người dân ASEAN.

asean-tin-gia-tin-sai-su-that-1.jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Lâm cho hay, năm 2022, Hội nghị các quan chức cấp cao phụ trách về Thông tin ASEAN lần thứ 19 chính thức thông qua sáng kiến của Việt Nam về việc thành lập Nhóm Đặc trách ASEAN về tin giả.

Tuy nhiên, các hoạt động trong giai đoạn này mới dừng lại ở việc chia sẻ chính sách và kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Các hoạt động chưa được mở rộng cho các cơ quan báo đài hay các cơ quan nghiên cứu/đơn vị truyền thông, các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới.

“Diễn đàn lần này tạo không gian trao đổi mở giữa các cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, nền tảng xuyên biên giới và các bên liên quan. Qua đó khẳng định quyết tâm của ASEAN trước việc giảm thiểu tác hại của tin giả, hướng đến nỗ lực chung của ASEAN về tạo dựng một không gian thông tin lành mạnh và đáng tin cậy cho người dân”, ông Lâm cho hay.

Xử lý hàng trăm triệu nội dung/ngày

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), tin giả tràn lan và truyền đi rất nhanh trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Tiktok hay Youtube.

asean-tin-gia-tin-sai-su-that-2.jpg
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT). Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Do cho hay, Việt Nam hiện đã có nhiều quy định về xử lý tin giả. Việt Nam đã thiết lập Trung tâm An ninh quốc gia với công suất xử lý 300 triệu nội dung/ngày, cùng với đó là công nghệ phân tích các bài đăng trên mạng xã hội.

Trung tâm Phòng chống tin giả của Việt Nam cũng hoạt động rất hiệu quả. Trong đó có quy trình khẩn cấp xử lý tin giả, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng xã hội loại bỏ tin giả.

Được biết, diễn đàn hôm nay bao gồm đại diện các cơ quan quản lý về thông tin điện tử của tám nước ASEAN, đại diện cơ quan báo chí của các nước ASEAN. Ngoài ra còn có đại diện google, tiktok và đại diện Ban thư ký ASEAN.

Các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận về nỗ lực của ASEAN chung tay đấu tranh xử lý tin giả, kinh nghiệm từ các quốc gia và cơ quan báo chí.

Đại biểu các nước cũng thảo luận về chính sách thúc đẩy hiểu biết số và chính sách truyền thông, chính sách của các nền tảng trong xử lý tin giả, hướng dẫn an toàn khi tham gia trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm