ATP đáp ứng lời kêu gọi của Nadal và Djokovic

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, 250 tay vợt nam hàng đầu thế giới được ATP trả lương trong vòng 3 năm, được triển khai vào năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay vợt số 2 thế giới, Novak Djokovic lên tiếng kêu gọi ATP hỗ trợ tài chính cho các đồng nghiệp. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 2 thế giới, Novak Djokovic lên tiếng kêu gọi ATP hỗ trợ tài chính cho các đồng nghiệp. Ảnh: GETTY

Theo cơ quan quản lý quần vợt nam thế giới (ATP), chương trình có tên gọi “Baseline” sẽ đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho 250 tay vợt đơn nam hàng đầu thế giới mỗi mùa, ATP sẽ bù đắp mọi khoản thiếu hụt nếu ngưỡng thu nhập của các VĐV bị giảm.

Vào năm 2024, 300.000 USD sẽ là mức lương chi trả cho 100 tay vợt đứng đầu thế giới, kế đến 150.000 USD cho những VĐV xếp hạng từ 101-175 và 75.000 USD cho các tay vợt có thứ hạng từ 176-250 thế giới.

Trong khi những tay vợt hàng đầu như Novak Djokovic, Carlos Alcaraz hay Daniil Medvedev… kiếm được số tiền thưởng khổng lồ (cả các hợp đồng quảng cáo), các đồng nghiệp có thứ hạng hạng thấp hơn phụ thuộc vào thu nhập từ giải đấu để trang trải cuộc sống.

Bên cạnh đó, nhiều tay vợt đối mặt với khó khăn về tài chính trầm trọng trong đại dịch COVID-19 do mùa giải tạm dừng, khiến những tên tuổi lớn như Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic phải kêu gọi ATP đưa ra giải pháp.

ATP đưa ra tuyên bố ngày 22-8: “Sự đảm bảo này sẽ giúp VĐV lên kế hoạch cho mùa giải một cách chắc chắn hơn, tập trung vào trận đấu và đầu tư vào đội ngũ hỗ trợ. Điều này bao gồm việc trang trải chi phí cho HLV, khâu vật lý trị liệu cũng như chi phí di chuyển”.

Dù đã giải nghệ nhưng Federer (trái) hay Nadal đều có sức ảnh hưởng lớn đối với quần vợt thế giới. Ảnh: GETTY

Dù đã giải nghệ nhưng Federer (trái) hay Nadal đều có sức ảnh hưởng lớn đối với quần vợt thế giới. Ảnh: GETTY

Được biết, ATP cũng cam kết hỗ trợ các tay vợt thi đấu ít hơn 9 giải ATP Tour và Challenger Tour một mùa giải vì chấn thương. Ngưỡng chi trả​​ chấn thương được đặt ở mức 200.000 USD (100 VĐV hàng đầu), 100.000 USD (101-175) và 50.000 USD (176-250) trong năm 2024.

Chủ tịch ATP, Andrea Gaudenzi nói sáng kiến ​​này là một “sự thay đổi hoàn toàn” giúp quần vợt tiếp cận gần hơn với vấn đề tài chính của các VĐV.

Ông Gaudenzi cho biết: “Nó thể hiện cam kết của chúng tôi với các VĐV và sự nghiệp của họ – thúc đẩy môi trường, nơi họ có thể phát triển và nâng tầm môn thể thao này. Đây cũng chỉ là khởi đầu cho những gì chúng tôi hy vọng đạt được. Tham vọng của chúng tôi là mở rộng sáng kiến ​​thay đổi cuộc chơi trong những năm tới”.

Tay vợt số 19 thế giới người Bulgaria, Grigor Dimitrov - thành viên hội đồng cố vấn VĐV của ATP cho biết: “Trở thành một tay vợt chuyên nghiệp đi kèm với những phần thưởng đáng kinh ngạc, nhưng đó cũng là một hành trình đầy thử thách, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu sự nghiệp.

‘Baseline’ là yếu tố giúp thay đổi cuộc chơi. Khi biết có được mức lương tối thiểu và việc được bảo vệ nếu gặp chấn thương, chúng tôi sẽ yên tâm hơn. Nó cho phép chúng tôi tập trung vào trận đấu và nỗ lực để đạt được thành công hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm