Australia đưa Nhật ra tòa quốc tế

Quyết định tiến hành hành động pháp lý chống một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất cho thấy "quyết tâm của chính phủ nhằm chấm dứt cái gọi là chương trình nghiên cứu cá voi" ở các vùng biển phía nam địa cầu, Bộ trưởng Môi trường Australia Peter Garrett và Bộ trưởng Tư pháp Robert McClelland nói trong tuyên bố chung, theo AP.


Nhật Bản đang bị cho là lách luật cấm quốc tế về săn bắt cá voi thương mại, bằng cách nói rằng họ cần hàng trăm con mỗi năm cho việc nghiên cứu.

Australia nói rằng họ có được sự ủng hộ của Ủy ban cá voi quốc tế (IWC) và nhiều thành viên thuộc châu Âu và Mỹ Latin. Nhật, Na Uy và Iceland - các nước đánh bắt tổng cộng 2.000 con cá voi mỗi năm - biện luận rằng có rất nhiều loài cá voi phong phú và số lượng đủ lớn để họ đánh bắt. Các nước này nhận được sự ủng hội của khoảng một nửa trong số 88 thành viên IWC.

Theo Mai Trang ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm