Ba anh em đi hát Karaoke Tết rồi anh đâm chết người

Ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã bàn giao ba nghi can và hồ sơ vụ án mạng xảy ra trước quán Karaoke ở xóm 3, xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương) lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.

Trước đó, tối 18-2, xảy ra vụ xô xát trước quán Karaoke Tấn Phát (xóm 3, xã Thanh Chi) khiến chủ quán là anh Lê Trung Tâm (41 tuổi) bị tử vong.

Qua điều tra ban đầu cho thấy quán Karaoke trên do anh Tâm làm chủ và vừa khai trương, có mở cửa phục vụ khách trong dịp tết Mậu tuất 2018 vừa qua.

Đêm mùng ba Tết (đêm 18-2), ba anh em ruột gồm Phạm Văn Cường (28 tuổi), Phạm Văn Thông (23 tuổi) và Phạm Văn Hồng (22 tuổi, cùng trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) ăn nhậu, uống bia rượu rồi rủ nhau đến quán Karaoke Tấn Phát để... hát cho vui. Tuy nhiên, khi đến quán thì do khách đông không còn phòng hát.

Thay vì đi quán khác hoặc trở về thì ba anh em Cường, Thông, Hồng đứng trước quá và có mâu thuẫn với một khách từ trong quán đi ra bấm còi xe inh ỏi. Cường rút dao ra đòi chém thì người khách đó nhanh chân chạy kịp.

Do đã uống rượu bia nên ba anh em Cường có lời qua tiếng lại và mâu thuẫn với một số người ở quán karaoke. Lúc này, anh Tâm đang đi chúc Tết uống rượu nhận được điện thoại của nhân viên quán karaoke trở về quán giải quyết sự việc.

Sau đó, giữa nhân viên quán và Thông có mâu thuẫn, Thông bị đánh vào đầu. Hai bên xô xát nhau, Cường dùng dao đâm vào người anh Tâm khiến anh gục xuống. Ba anh em Cường lên xe máy bỏ chạy về nhà và đưa Thông ra trạm y tế xã chữa vết thương.

Anh Tâm được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương nặng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an huyện Thanh Chương đã thanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cơ quan chức năng truy bắt được Thông và Hồng. Còn Cường bỏ trốn rồi đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm