Ba Lan: Cả triệu dân xuống đường biểu tình phản đối đảng cầm quyền trước bầu cử

(PLO)- Khoảng 1 triệu dân Ba Lan biểu tình ở thủ đô Warsaw phản đối đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS) trước thềm bầu cử.

Ngày 1-10, khoảng 1 triệu dân Ba Lan biểu tình ở thủ đô Warsaw để phản đối đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS) trước thềm bầu cử, hãng Bloomberg đưa tin.

Phần lớn khu vực trung tâm Warsaw bị tắc nghẽn khi người dân tràn ra đường. Họ mang theo cờ Ba Lan và cờ Liên minh châu Âu, kèm theo các biểu ngữ với nội dung “Chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi, chúng tôi muốn thay đổi”, “Chúng ta cùng nhau tạo nên sức mạnh”...

Bloomberg dẫn lời một nhân viên tòa thị chính Warsaw nói rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử thành phố này.

ba-lan-1.jpg
Khoảng một triệu người xuống đường tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) ngày 1-10 biểu tình phản đối đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS). Ảnh: DPA

Cuộc biểu tình có tên gọi “Cuộc tuần hành của một triệu trái tim”, do liên minh dân sự đối lập Liên minh Công dân trung hữu của ông Donald Tusk khởi xướng. Ông này là thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 đến 2014, sau đó rời Ba Lan để nắm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng châu Âu.

ba-lan.jpg
Ông Donald Tusk - lãnh đạo Liên minh Liên minh Công dân trung hữu trong cuộc biểu tình ở Warsaw ngày 1-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu trước 1 triệu người tham gia biểu tình, ông Tusk nói: “Không gì có thể ngăn chặn được lực lượng này. Đừng ai trong hàng ngũ quyền lực có bất kỳ ảo tưởng nào. Sự thay đổi là tất yếu”.

Ba Lan: Biểu tình 'lịch sử' phản đối đảng cầm quyền
Ông Donald Tusk và người dân Ba Lan biểu tình ở thủ đô Warsaw ngày 1-10. Ảnh: REUTERS

Theo ông Tusk, cuộc biểu tình là “dấu hiệu cho sự hồi sinh vĩ đại của Ba Lan”, và ông hứa sẽ chấm dứt cái mà ông gọi là “cuộc chiến tranh giữa người Ba Lan với người Ba Lan” do đảng PiS đã gây ra.

Đảng PiS đã cầm quyền ở Ba Lan từ năm 2015 và theo đuổi chương trình nghị sự theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu kết hợp với việc tăng chi tiêu xã hội, giành được nhiều sự ủng hộ ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, đảng này thường xuyên bị cáo buộc hạn chế quyền của phụ nữ và người thiểu số.

Người dân Ba Lan sẽ bỏ phiếu vào ngày 15-10 tới. Kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy đảng PiS đang dẫn đầu nhưng có thể đảng này cần tìm một đối tác liên minh để thành lập chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm