Ba Lan phản ứng gắt khi đại sứ Nga phớt lờ lệnh triệu tập vụ tên lửa ‘bay lạc’

(PLO)- Đại sứ Nga tại Warsaw - ông Sergei Andreyev đã không thực hiện yêu cầu triệu tập của Bộ Ngoại giao Ba Lan liên quan vụ một tên lửa nghi của Nga bay vào lãnh thổ Ba Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Ba Lan cho biết Đại sứ Nga tại Warsaw - ông Sergei Andreyev đã phớt lờ lệnh triệu tập của Bộ Ngoại giao Ba Lan liên quan vụ một tên lửa nghi của Nga bay vào lãnh thổ Ba Lan hôm 24-3, theo hãng tin Reuters.

“Đại sứ Liên bang Nga đã không đến Bộ Ngoại giao Ba Lan để giải thích sự việc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski nói.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói với đài truyền hình Polsat News hôm 25-3 rằng Ba Lan sẽ quyết định các bước tiếp theo trong những ngày tới vì Warsaw không thể bỏ qua “dấu hiệu khinh thường” như vậy.

“Đây chắc chắn là là những quyết định thống nhất, bởi vì đây là phản ứng của toàn thể nhà nước Ba Lan” - ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh.

Ba Lan phản ứng gắt khi đại sứ Nga phớt lờ lệnh triệu tập vụ tên lửa ‘bay lạc’
Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreyev. Ảnh: REUTERS

Về phía Nga, Đại sứ Andreyev xác nhận ông đã không đến Bộ Ngoại giao Ba Lan, theo hãng thông tấn TASS.

“Sáng nay (25-3), họ [Ba Lan] đã cố gắng triệu tập tôi đến Bộ Ngoại giao để gặp một trong các thứ trưởng. Họ nói chủ đề là vụ việc ngày hôm qua, khi một tên lửa hành trình được cho là của Nga đã vượt qua biên giới Ba Lan và ở trong không phận Ba Lan suốt 39 giây trước khi bay đi. Tôi hỏi liệu có bằng chứng không, và tôi nhắc họ rằng Ba Lan đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự như vậy vào ngày 29-12 năm ngoái” - ông Andreyev nói.

Nhà ngoại giao Nga đề cập sự việc hồi tháng 12-2023, khi đó Warsaw đã báo báo một tên lửa nghi của Nga đi vào không phận Ba Lan từ phía Ukraine nhưng không cung cấp bằng chứng.

Ông Andreyev cho biết ông nghĩ rằng Ba Lan cũng sẽ không có bằng chứng trong sự việc lần này nên “cuộc họp sẽ vô nghĩa và tôi đã từ chối lời mời”.

“Bây giờ họ có ý định gửi cho chúng tôi một công hàm về vấn đề này. Đó là quyền của họ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, chúng tôi sẽ xem xét và có thể chúng tôi sẽ phản hồi” - Đại sứ Nga nói thêm.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Ba Lan đã nhiều lần báo cáo các trường hợp tên lửa “bay lạc” sang không phận nước này từ biên giới Ukraine.

Đáng chú ý, hồi tháng 11-2022, một tên lửa đã rơi ở làng Przewodow (Ba Lan), gần biên giới với Ukraine, khiến 2 nông dân thiệt mạng. Tên lửa này sau đó được xác nhận là do hệ thống phòng không Ukraine bắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm