Ba Lan triệu tập đại sứ Nga sau vụ tên lửa ‘bay lạc’

(PLO)- Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw - ông Sergei Andreyev sau vụ một tên lửa nghi của Nga bay vào lãnh thổ Ba Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw - ông Sergei Andreyev sau vụ một tên lửa nghi của Nga bay vào lãnh thổ Ba Lan trước đó cùng ngày, theo đài RT.

“Ba Lan sẽ yêu cầu Liên bang Nga giải thích hành vi vi phạm không phận Ba Lan” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ba Lan.

Việc triệu tập đại sứ diễn ra sau khi Bộ chỉ huy tác chiến quân đội Ba Lan nói rằng một tên lửa nghi do Nga phóng sang miền tây Ukraine đã bay lạc qua làng Oserdow, tỉnh Lublin (Ba Lan, giáp với Ukraine) lúc 4 giờ 23 sáng 24-3 (giờ địa phương) và ở đó khoảng 40 giây.

Sự việc tên lửa vi phạm không phận Ba Lan diễn ra cùng thời điểm Ukraine báo cáo về các vụ tấn công tên lửa của Nga tại thủ đô Kiev và tỉnh Lviv (Ukraine).

Ba Lan triệu tập đại sứ Nga sau vụ tên lửa ‘bay lạc’
Một tên lửa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Kiev (Ukraine) hôm 24-3 trong bối cảnh Ba Lan cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận Ba Lan. Ảnh: REUTERS

Moscow chưa bình luận về vụ tên lửa bay lạc cũng như việc Ba Lan triệu tập đại sứ Nga.

Vụ việc hôm 24-3 không phải là lần đầu tên lửa bay vào lãnh thổ Ba Lan kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tháng 11-2022, một tên lửa đã rơi ở làng Przewodow (Ba Lan), gần biên giới với Ukraine, khiến hai nông dân thiệt mạng. Tên lửa này sau đó được xác nhận là do hệ thống phòng không Ukraine bắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm