Nigeria giải cứu gần 300 học sinh bị bắt cóc

(PLO)- Thống đốc bang Kaduna (Nigeria) cho biết đã hoàn thành giải cứu gần 300 học sinh bị bắt cóc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các bên liên quan đã hỗ trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thống đốc bang Kaduna (Nigeria) - ông Uba Sani thông báo đã giải cứu gần 300 học sinh bị bắt cóc tại một trường học hồi đầu tháng này, đài CNN đưa tin hôm 24-3.

Trước đó, vào sáng 7-3 những tay súng đi xe máy xông vào trường tiểu học và trung học LEA ở làng Kuriga (thuộc quận Chikun, bang Kaduna), và bắt cóc hơn 300 học sinh.

“Chúng tôi đã giải cứu các học sinh bị bắt cóc mà không gặp vấn đề gì” - ông Sani cho biết.

giải cứu gần 300 học sinh bị bắt cóc.png
Một phòng học tại ngôi trường nơi xảy ra vụ bắt cóc. Ảnh: AFP

Ông Sani cũng cảm ơn Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu vì đã “làm việc suốt ngày đêm với chúng tôi [chính quyền bang Kaduna] để đảm bảo sự trở về an toàn cho các em”.

“Quân đội Nigeria cũng đáng nhận lời khen ngợi đặc biệt vì đã thể hiện lòng dũng cảm, quyết tâm và tận tụy” - ông Sani cho hay.

Ngoài ra, ông cũng dành lời khen đến Cố vấn An ninh Quốc gia - ông Nuhu Ribadu vì đã điều phối “hoạt động của các cơ quan an ninh để mang lại kết quả thành công này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm