Chiến sự Nga - Ukraine 25-3: Nga oanh tạc UAV khắp Ukraine; Moscow bình luận lý do ông Macron muốn đưa quân phương Tây đến Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran với hàng trăm đợt tấn công UAV; Ukraine nã rocket về biên giới Nga khiến 4 người bị thương; Ông Lavrov bình luận lý do ông Macron muốn đưa quân phương Tây đến Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với hàng chục cuộc giao chiến trên khắp mặt trận.

Nga oanh tạc UAV trên khắp lãnh thổ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 24-3 có tổng cộng 52 trận giao chiến trên tất cả mặt trận bao gồm hướng các TP Bakhmut, Lyman, Avdiivka (tỉnh Donetsk) và Novopavlivka (tỉnh Zaporizhia). Trong đó, quân Nga, với sự hỗ trợ của không quân, đã 17 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine.

Ngày qua, không quân Ukraine tấn công 8 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 2 hệ thống phòng không, 3 hệ thống pháo binh và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

Chiến sự Nga - Ukraine 25-3
Binh sĩ Ukraine tham chiến tại TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 24-3 tiến hành 32 cuộc tấn công tên lửa, 37 cuộc không kích và 48 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Nga ngày qua mở cuộc oanh tạc quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Kiev và tỉnh Lviv, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Phía Ukraine cho biết một trong những tên lửa mà Nga phóng vào Ukraine đã bay vào lãnh thổ Ba Lan.

Warsaw cũng xác nhận tên lửa Nga vi phạm không phận nước này và cho biết sẽ yêu cầu Moscow giải thích.

Nga chưa bình luận về vụ việc

. Ukrinform dẫn lời ông Yevhen Yevtushenko - người đứng đầu chính quyền TP Nikopol tỉnh (Dnipropetrovsk) rằng lực lượng phòng vệ Ukraine ngày 24-3 phá hủy 11/15 UAV tấn công mà Nga phóng vào Nikopol.

Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam cũng báo cáo về 2 UAV Nga bị bắn hạ ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) trong 24 giờ qua.

Chiến sự Nga - Ukraine 25-3
Một tên lửa hành trình Kh-55 rơi xuống một công viên ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Tại tỉnh Zaporizhia, chính quyền địa phương cho biết đã ghi nhận cuộc tấn công của 140 UAV Nga. Có 24 báo cáo về hư hại sau các vụ tấn công nhưng không có báo cáo về thương vong.

Văn phòng Công tố khu vực Donetsk đưa tin các đợt pháo kích và không kích của Nga vào tỉnh này đã làm 3 người bị thương.

Ukraine nã hàng chục rocket về biên giới Nga

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội nước này đã đạt nhiều thành tích trong ngày 24-3.

. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Nga cho biết đã cải thiện vị trí tiền tuyến và khiến đối phương tổn thất 300 binh sĩ, 1 xe bọc thép chở quân M113, 3 phương tiện, 1 khẩu pháo M119, 1 pháo kéo D-30 và 1 kho đạn dược.

TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) cũng chứng kiến thương vong nặng nề của lực lượng Ukraine. Theo đó, Nga nói rằng Ukraine đã mất tới 360 binh sĩ, 2 xe tăng và 5 thiết giáp trên hướng này chỉ trong 24 giờ qua.

. Ở tỉnh Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân Nga loại khỏi vòng chiến 40 binh sĩ Ukraine, phá hủy của đối phương 1 hệ thống pháo phản lực đa nòng RM-70 Vampire và 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Mars II.

Tại TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga cũng tuyên bố gây tổn hại cho Ukraine tới 140 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe bán tải, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Msta-B và 2 tổ hợp pháo tự hành Gvozdika.

. Khu vực biên giới Nga tiếp tục hứng các đợt pháo kích từ Ukraine. Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng 4 dân thường đã bị thương sau khi trúng pháo kích, ngoài ra, 22 căn hộ, 7 nhà riêng, 1 công trình và 11 ô tô cũng bị hư hại do các đợt tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 22 quả rocket phóng từ Vampire ở tỉnh Belgorod.

Ông Lavrov bình luận ý tưởng của ông Macron về 'đưa quân' vào Ukraine

chien-su-nga-ukraine.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngày 24-3, trả lời phỏng vấn với TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng những phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đưa quân đội phương Tây đến Ukraine là nhằm làm hài lòng Mỹ và khiêu khích các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tất cả tuyên bố của ông Macron trong vài năm qua về việc tạo ra một loại quyền tự chủ chiến lược nào đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ, mặc dù ông Macron khẳng định vẫn có khả năng sẽ gửi bộ binh tới Ukraine, nhưng đây không còn là vấn đề tự chủ chiến lược mà là làm thế nào để làm hài lòng Mỹ, đồng thời khiêu khích các đồng minh trong chính NATO” - theo ông Lavrov.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng chính trị gia ở các nước vùng Baltic cũng có những ý tưởng tương tự.

“Châu Âu đã hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của Mỹ. Không có sự tự chủ” - ông Lavrov nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm