Bà Rịa - Vũng Tàu làm tốt công tác phối hợp, trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

(PLO)- Trong năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia tố tụng là 560 vụ việc/560 lượt người...

Ngày 26-9, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuyên truyền về trợ giúp pháp lý đến từng đơn vị, địa phương

Tại buổi làm việc, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Hội đồng) đã báo cáo kết quả triển khai công tác này thời gian qua.

Theo đó, việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để triển khai Thông tư liên tịch số 10 có hiệu quả, hàng năm, Hội đồng đã ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn năm 2023, 2024.

Trong đó, nêu rõ các hoạt động cụ thể, trách nhiệm từng ngành, thành viên; cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, kết quả đầu ra trong từng hoạt động…

Tro-giup-phap-ly-h2.JPG
Bà Lê Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: TK

Hoạt động trợ giúp pháp lý luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức có liên quan. Phần lớn các đối tượng được trợ giúp pháp lý đều được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng và tổ giúp việc cũng được kiện toàn về nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý cũng được tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức để phổ biến đến từng đơn vị, địa phương...

UBND tỉnh cũng đã cấp kinh phí cho hoạt động phối hợp liên ngành trên cơ sở đề xuất dự toán của Sở Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 10.

Kết quả, tổng số vụ việc tham gia tố tụng là 560 vụ việc/560 lượt người (năm 2023 là 335 vụ, 8 tháng đầu năm 2024 là 204 vụ). Trong đó, số vụ tham gia bào chữa là 414 vụ, ở lĩnh vực hình sự 530 vụ việc (trợ giúp viên pháp lý tham gia 266 vụ, luật sư 294 vụ).

Tăng tính tranh tụng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Theo Hội đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác phối hợp có nhiều thuận lợi và triển khai đạt kết quả tốt, tuy nhiên còn một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, vướng mắc về quy định pháp luật chưa phù hợp giữa Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Trợ giúp pháp lý liên quan đến trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi; vướng mắc về đối tượng thống kê giữa một số biểu mẫu.

Từ các vướng mắc trên, Hội đồng cũng đề xuất, kiến nghị TAND Tối cao có văn bản chỉ đạo TAND các cấp thực hiện việc thông báo cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư tiếp tục tham gia phiên tòa để bào chữa cho bị cáo là người được trợ giúp pháp lý trong trường hợp tại thời điểm mở phiên tòa bị cáo đã đủ 18 tuổi để các tòa thống nhất áp dụng quá trình giải quyết vụ án

Bà Rịa- Vũng Tàu làm tốt công tác phối hợp, trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Đoàn kiểm tra đánh giá tốt kết quả Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được thời gian qua. Ảnh: TK

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã có ý kiến về một số nội dung cần làm rõ, trao đổi thêm về công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện các đơn vị, sở ngành là thành viên của Hội đồng tỉnh trong đó có các cơ quan tiến hành tố tụng, luật sư, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp cũng đã trao đổi lại. Qua đó các thành viên cũng đặt ra thêm một số những khó khăn, vướng mắc cũng như những ý kiến đề xuất với Hội đồng Trung ương để có chỉ đạo chung giúp công tác phối hợp trợ giúp pháp lý tại địa phương hoạt động hiệu quả hơn.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao - Trưởng đoàn kiểm tra, đồng tình với báo cáo và đánh giá tốt kết quả Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Hội đồng tỉnh cần có giải pháp nâng cao hơn số vụ việc tham gia tố tụng. Bên cạnh đó, trong các vụ việc tham gia, càng có nhiều người tham gia trợ giúp pháp lý, người bào chữa tăng tính tranh tụng lên để giải quyết vụ việc chất lượng, hiệu quả, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Ong-Nguyen-Van-Tien.JPG
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao - Trưởng Đoàn kiểm tra, kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Ông Tiến cũng lưu ý nếu TAND hai cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà không gửi các văn bản tố tụng, thông báo cho những người được nhận theo quy định như ý kiến các luật sư tại họp đã phản ánh thì đề nghị báo cáo với lãnh đạo TAND tỉnh. Lãnh đạo TAND tỉnh cho kiểm tra lại để chấn chỉnh, thực hiện đúng pháp luật quy định.

Phó Chánh án TAND Tối cao cũng giao cho thành viên đoàn kiểm tra là lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) ghi nhận một số kiến nghị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kịp thời nghiên cứu, tham mưu cho Bộ sửa đổi, bổ sung quy định về xác định đối tượng được trợ giúp pháp lý theo Thông tư số 10 cho phù hợp với thực tế hiện nay…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm