Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhà trường, người dân lo âu vì 1 ngã tư mất an toàn

(PLO)- Phụ huynh học sinh, nhà trường và người dân đều có ý kiến bày tỏ lo lắng vì ngã tư góc Đô Lương-Nguyễn Gia Thiều (Vũng Tàu) mất an toàn, nguy cơ tai nạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào năm học mới 2023-2024, nhiều phụ huynh học sinh hai trường THCS Nguyễn Gia Thiều và THPT Nguyễn Khuyến (phường 12, TP.Vũng Tàu) tiếp tục có ý kiến, bày tỏ sự lo lắng, bất an vì đường đến trường của con em mình phải đi qua một ngã tư mất an toàn giao thông.

Ngã tư nằm ở khúc giao đường Đô Lương, phường 11 và một bên là hẻm 58 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 12. Ngã tư cách hai trường học không xa, đặc biệt gần trường THPT Nguyễn Khuyến. Do các đường kết nối xung quanh đang chưa triển khai xong nên học sinh, phụ huynh và người dân đều phải lưu thông qua tuyến Đô Lương và Nguyễn Gia Thiều có từ lâu hiện đã rất chật hẹp, dốc cao là chính.

Nga_tu_mat_an_toan_tai_Vung_Tau7.jpg
Hai đầu dốc ngã tư cao và tầm nhìn hạn chế, bốn luồng xe cùng chạy nên nguy cơ xảy ra tai nạn. Ảnh:TK

Người dân sống xung quanh cho biết, đường phía trước cổng trường THPT Nguyễn Khuyến đã đưa vào sử dụng gần 3 năm qua nhưng chưa có tên chính thức. Do đó các hộ dân dọc tuyến vẫn lấy số nhà là hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều dù mặt đường rộng rãi.

Khi đường này làm xong mặt đường thấp hơn đường Nguyễn Gia Thiều và đường Đô Lương. Do đó, khu vực ngã tư giao nhau giữa các đường do tầm nhìn bị hạn chế, dốc nên thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn.

Chị Ngô Hà (phụ huynh có con học tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều) phản ánh, hàng ngày đưa đón con qua đoạn ngã tư này chị đều rất lo lắng vì thường trực nguy cơ tai nạn. Số lượng xe máy, ôtô của người dân từ hai bên đầu dốc đi xuống cùng học sinh các trường tan tầm nếu đi không cẩn thận sẽ xảy ra va chạm.

Nga_tu_mat_an_toan_tai_Vung_Tau8.jpg
Giờ học sinh tan học đoạn qua ngã tư Đô Lương- Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: TK

“Trong cuộc họp phụ huynh tôi và nhiều người đã có ý kiến với trường. Tôi mong cơ quan chức năng khảo sát thực tế và có giải pháp, khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh khi qua đây...”- chị Hà, nêu.

Ngày 20-9, trao đổi với PLO, hiệu trưởng của các trường THCS Nguyễn Gia Thiều và THPT Nguyễn Khuyến cũng cho biết, đã tiếp nhận nhiều ý kiến phụ huynh lo lắng về việc mất an toàn giao thông tại ngã tư nêu trên. Hai trường (chưa kể trường mầm non gần đó và dân cư đông đúc) đều có số học sinh lên tới vài nghìn em. Mỗi giờ cao điểm học sinh đi học và tan trường qua ngã tư rất nguy hiểm.

Nga_tu_mat_an_toan_tai_Vung_Tau6.jpg
Bốn luồng cùng chạy một lúc nên chỉ cần người lưu thông, đặc biệt học sinh thiếu quan sát, chạy ẩu là xảy ra va chạm. Ảnh: TK

Các trường cũng tăng cường nhắc nhở học sinh trong lưu thông phải đảm bảo an toàn, chú ý quan sát, không đi ẩu. Ngoài ra đều đã có những kiến nghị, kể cả bằng văn bản gửi cơ quan chức năng để có hướng xử lý, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, phụ huynh. Giải pháp có thể là hạ thấp dốc và giải tỏa đất, mở rộng thêm ở các đầu dốc ngã tư...

Ông Nguyễn Đức Trung, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến, cũng nhấn mạnh thêm: “Hai bên đầu ngã tư dốc quá và khuất tầm nhìn. Hơn nữa tuyến đường mới đi ra đường 2 Tháng 9. Tuy nhiên do dải phân cách giữa đường chưa được mở nên có thêm tình trạng học sinh đi từ hướng trung tâm Vũng Tàu lên vì để tránh vòng quá xa đã đi ngược chiều. Dù được nhà trường, tuyên truyền nhắc nhở nhưng cũng không thể kiểm soát hết, rất bất cập”.

Nga_tu_mat_an_toan_tai_Vung_Tau9.jpg
Đèn chớp vàng báo hiệu giảm tốc độ được gắn ở bốn bên nhưng theo người dân chưa phải giải pháp hiệu quả. Ảnh: TK

Không chỉ phụ huynh học sinh, nhà trường mà những người dân sống xung quanh đã phản ánh nhiều lần. Bà Trần Thị Dung là tổ trưởng tổ 9, khu phố 1, phường 12 nhà ngay đầu dốc ngã tư (đường Nguyễn Gia Thiều) cho biết, bà và người dân trong tổ và cả bên phía phường 11 đều có phản ánh lên khu phố, phường về việc mất an toàn giao thông tại khu vực ngã tư trên.

Sau phản ánh, bốn góc đường, nhất là hai đầu dốc có gắn đèn chớp vàng nhưng do dốc cao, tầm quan sát bị hạn chế, xe lưu thông đông, có người đi nhanh, ẩu nên vẫn có nhiều vụ va chạm xảy ra.

Đầu giờ sáng mỗi ngày và giờ học sinh tan học lượng người, xe từ bốn hướng đồng thời cùng lưu thông rất lộn xộn và mất an toàn. Theo bà Dung, cần lắp đèn xanh-đỏ, thời gian dừng hợp lý khoảng 20 giây cho từng luồng đi, hạn chế lượng xe qua ngã tư cùng một thời điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm