Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp đoàn của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga

(PLO)- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Rostov, Liên bang Nga, thống nhất sẽ ký thỏa thuận hợp tác mới trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-2, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Liên bang Nga do ông YATSKIN Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga dẫn đầu.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của ông GOLUBEV Vasily Yurievich, Thống đốc tỉnh Rostov-Liên bang Nga; ông SADYKOV Timur Sirozhevich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM và nhiều cán bộ, thành viên Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Nga, Chính quyền tỉnh Rostov.

Cùng tham gia tiếp đoàn có ông Phạm Phú Bình, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, phó chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại Việt Nam.

Ông Thanh cho biết Bà Rịa- Vũng Tàu là địa phương đóng góp mạnh mẽ vào quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Điển hình nhất là thành công của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được thành lập năm 1981, trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ giữa hai Việt Nam và Liên-Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ mong muốn từ chuyến thăm và làm việc này, các thành viên trong đoàn sẽ nắm bắt thêm những thông tin về định hướng thu hút đầu tư và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Từ đó giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga quan tâm, tìm hiểu và hợp tác đầu tư với tỉnh trong thời gian tới.

Thông tin thêm tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết hiện tỉnh có năm dự án đầu tư của Nga với tổng mức đầu tư 17,8 triệu USD. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu thuộc lĩnh vực du lịch, dầu khí và dịch vụ sửa chữa trực thăng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MT

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MT

Bà Rịa- Vũng Tàu hiện có hai thỏa thuận quốc tế đã ký kết với các địa phương Nga còn hiệu lực, với đối tác là Khu tự trị Nenetskiy (ký năm 2010) và Cộng hòa Bashkortostan (ký năm 2017).

Hiện có khoảng 2.000 công dân Nga đang sinh sống và làm việc tại tỉnh. Vì vậy, tỉnh thường xuyên phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM, Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, ẩm thực, họp mặt... nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của hai nước Việt- Nga. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác với tỉnh Rostov của Liên bang Nga từ năm 2000. Tuy nhiên, qua nhiều năm triển khai thực hiện và trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của hai bên có nhiều thay đổi.

Do đó năm 2022, hai bên đã thống nhất công bố chấm dứt hiệu lực của bản thỏa thuận hợp tác năm 2000; cùng nhau xem xét, tìm hiểu để tìm ra những lĩnh vực hợp tác triển vọng, hiệu quả hơn và tiến tới xem xét ký kết một thỏa thuận hợp tác mới.

Ông YATSKIN Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga phát biểu tại phần thảo luận. Ảnh: TK

Ông YATSKIN Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga phát biểu tại phần thảo luận. Ảnh: TK

Ông YATSKIN Andrey Vladimirovich, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, cho hay ông rất ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người Bà Rịa-Vũng Tàu sau chuyến thăm một số địa danh, bảo tàng của tỉnh.

Ông đánh giá cao những kết quả về kinh tế-xã hội đã đạt được cũng như các tiềm năng, lợi thế riêng của Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trên lĩnh vực khai thác dầu khí, năng lượng xanh - điện gió...

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Rostov ký biên bản làm việc giữa hai địa phương. Ảnh: MT

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Rostov ký biên bản làm việc giữa hai địa phương. Ảnh: MT

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, các đại biểu hai bên đã có những trao đổi, thảo luận sâu về những lĩnh vực hợp tác đầu tư giữa hai nước. Hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Rostov cũng đã giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của mỗi bên cũng như những điểm tương đồng giữa hai địa phương; các lĩnh vực kêu gọi, thu hút đầu tư...

Với sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông GOLUBEV Vasily Yurievich, Thống đốc tỉnh Rostov, đã ký biên bản làm việc giữa hai địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm