Bác kháng cáo kẻ ép ngư dân đóng tiền bảo kê

(PLO)- Để được cào sò, hến, ngư dân trên vùng biển An Minh, tỉnh Kiên Giang phải nộp tiền bảo kê cho nhóm của bị cáo Hải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-11, kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh Hải (39 tuổi, ngụ huyện An Minh).

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND huyện An Minh tuyên phạt bị cáo Hải 7 năm tù về ba tội danh cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên Tòa phúc thẩm, bị cáo Hải không đưa ra chứng cứ mới để xin giảm nhẹ hình phạt.

Cưỡng đoạt tài sản
Bị cáo Phạm Thanh Hải bị tuyên phạt 7 năm tù về ba tội danh cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: VĂN VŨ

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2022, nhiều hộ ngư dân cào sò, hến trên vùng biển thuộc huyện An Minh thường xuyên bị nhóm của Hải, Khâu Văn Xuyên, Nguyễn Minh Đệ (cùng ngụ huyện An Minh) buộc đóng tiền “bảo kê".

Với những ai không đóng tiền, nhóm Hải gây sự, đuổi đi, không cho cào sò, hến.

Quá trình điều tra, công an xác định Hải đã cưỡng đoạt hơn 90 triệu đồng từ 25 ngư dân; Xuyên cưỡng đoạt 31 triệu đồng từ 18 ngư dân và Đệ cưỡng đoạt gần 20 triệu đồng từ 20 ngư dân.

Ngoài ra, Hải còn bị cáo buộc đã sử dụng hung khí kề vào cổ và đánh một ngư dân, lấy một bộ dụng cụ dùng để cào hến.

Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của bị cáo Hải, công an còn thu giữ một gói ma túy đá

Đối với hai bị cáo Xuyên và Đệ, xử sơ thẩm, TAND huyện An Minh tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trong ba bị cáo, chỉ bị cáo Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm