Nhóm thu tiền ‘bảo kê’ của ngư dân cào hến bị bắt

(PLO)- Các hộ ngư dân cào hến trên vùng biển thuộc huyện An Minh nếu không đóng tiền thì bị nhóm của Hải đuổi đánh, thậm chí dọa bắn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) bắt tạm giam ba bị can Phạm Thanh Hải (38 tuổi), Khâu Văn Xuyên (30 tuổi) và Nguyễn Minh Đệ (28 tuổi, cùng ngụ huyện An Minh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Từ trái qua: Phạm Thanh Hải, Khâu Văn Xuyên và Nguyễn Minh Đệ. Ảnh: VĂN VŨ

Từ trái qua: Phạm Thanh Hải, Khâu Văn Xuyên và Nguyễn Minh Đệ. Ảnh: VĂN VŨ

Theo điều tra ban đầu, gần đây nhiều hộ ngư dân cào hến trên vùng biển An Minh bị nhóm của Hải, Xuyên và Đệ buộc đóng từ 300.000-500.000 đồng/lượt, nếu không đóng tiền sẽ bị đuổi đánh, dọa bắn.

Thống kê từ trong sáu tháng đầu năm 2022, nhóm này đã thu của nhiều ngư dân với tổng số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, Hải còn gây thương tích cho một ngư dân vì người này không chịu đóng tiền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh thông báo đến bà con từng bị những người này cưỡng đoạt tài sản (kể cả trên biển và trên bộ), đến Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện An Minh trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm