Giám đốc các bệnh viện thuộc hệ thống sẽ không ký cho phép mở phòng mạch đối với các bác sĩ làm toàn thời gian của bệnh viện. Các bác sĩ đã được ký cho phép trước đây thì không được tiếp tục gia hạn nữa.
Trước thắc mắc của nhiều bác sĩ về tính hợp lý, hợp pháp của quy định trên, ông Nguyễn Hữu Tùng cho rằng đây là quy định riêng của doanh nghiệp, không vi phạm pháp luật. Nếu bác sĩ nào không đồng ý thì có thể chuyển qua chế độ hợp tác (chỉ nhận thù lao theo ca bệnh) để khỏi bị ràng buộc về chế độ chính sách. BV Hoàn Mỹ cũng khuyến khích các bác sĩ chuyển phòng mạch riêng vào khám ngoài giờ tại bệnh viện để vẫn là bác sĩ thuộc bệnh viện. Nếu bác sĩ nào chưa chuyển việc khám bệnh ngoài giờ vào BV Hoàn Mỹ thì bắt buộc không được lấy danh nghĩa bệnh viện, lợi dụng uy tín lôi kéo bệnh nhân.
Theo ông Tùng, quy định này nhằm giữ uy tín, văn hóa, doanh thu cho bệnh viện và tránh rủi ro cho bệnh nhân. “Đã là một bác sĩ tư thì không thể làm tư nữa, nếu làm tư thì sẽ không chuyên tâm làm việc, bỏ giờ về làm phòng mạch riêng, chất lượng khám chữa bệnh giảm… Bác sĩ ở hệ thống BV Đa khoa Hoàn Mỹ có người nhận lương 2.000 USD/tháng, người ít cũng trên 10 triệu đồng/tháng” - ông Tùng nói.
D.TÍNH