Bác sĩ Nga lập kỷ lục cắt bỏ 170 khối u ung thư qua 6 lần phẫu thuật

(PLO)- Các bác sĩ ở Nga lập kỷ lục mới khi cắt bỏ thành công 170 khối u khỏi phổi một bệnh nhân bị ung thư xương di căn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một nhóm bác sĩ Nga đã cắt bỏ thành công 170 khối u di căn của một bệnh nhân bị ung thư xương chỉ qua 6 ca phẫu thuật, với mỗi ca kéo dài trong vài giờ, đài RT đưa tin ngày 19-3.

Ca phẫu thuật do các bác sĩ tại Trung tâm ung thư St. Petersburg (Nga) thực hiện.

"Chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sử ung thư thế giới cho trường hợp này" - RT dẫn tuyên bố từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Y khoa Quốc gia N.N. Petrov (Nga) về ca phẫu thuật.

Bác sĩ Nga lập kỷ lục khi cắt 170 khối u ung thư chỉ qua 6 lần
Bác sĩ Nga lập kỷ lục thế giới về loại bỏ khối u ung thư. Ảnh: RT

Theo báo cáo, bệnh nhân là người đàn ông 37 tuổi, được chẩn đoán bị ung thư xương từ năm 2020.

Bệnh nhân được đưa vào trung tâm điều trị khi bệnh đã di căn vào phổi.

Trước đó, bệnh nhân đã trải qua hóa trị ở Moscow, sau đó sang Đức cắt bỏ một khối u cùng với một phần vai, và tiếp tục hoá trị.

Theo các quy định ở Đức, một lần phẫu thuật chỉ loại bỏ nhiều nhất là 10 đến 15 khối u di căn.

"Loại bỏ, ví dụ, 30 hoặc 50 khối u di căn từ thùy dưới của phổi là một chấn thương lớn cho cơ thể" - bác sĩ Yevgeny Levchenko, trưởng khoa ung thư lồng ngực tại Trung tâm N.N. Petrov, cho hay.

"Điều quan trọng là phải cho [bệnh nhân] thời gian để phục hồi" - bác sĩ Levchenko giải thích.

Đó chính là lý do vì sao việc loại bỏ các khối di căn đối với bệnh nhân nói trên phải trải qua 6 ca phẫu thuật riêng biệt, theo bác sĩ Levchenko.

Vị bác sĩ này cũng cho hay tiên lượng của bệnh nhân hiện tại đang "lạc quan nhất".

Trung tâm ung thư St. Petersburg là trung tâm chẩn đoán và điều trị ung thư lớn nhất ở Nga.

Trong 6 ca phẫu thuật lập kỷ lục thế giới, có 3 ca được thực hiện bằng phương pháp "hóa trị cô lập".

Phương pháp "hóa trị cô lập" giúp loại bỏ các di căn nhỏ nhất của mô phổi, từ đó loại trừ khả năng di căn mới xuất hiện trong phổi.

Phương pháp này có thể cứu sống bệnh nhân ngay cả với trường hợp ung thư giai đoạn 4.

Theo RT, hầu hết các trường hợp tử vong do ung thư là do di căn chứ không phải từ các khối u nguyên phát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm