Bạch hổ Bengal quý hiếm sinh 5 hổ con tại Khu du lịch Vườn Xoài

(PLO)- Bạch hổ Bengal quý hiếm được nuôi tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài vừa sinh 5 cá thể hổ con. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22- 8, tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cho biết một cá thể hổ Bengal tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa sinh 5 cá thể hổ con.

Đây là cá thể hổ thuộc loại thú quý hiếm. Hiện tại, hổ con đang được bác sĩ thú y, nhân viên tại sở thú trong khu du lịch chăm sóc.

Theo thông tin, sở thú ở Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài có diện tích khoảng 20ha. Đây là nơi quy tụ 90 loài và trên 3.000 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm. Từ đó đến nay khu du lịch Vườn Xoài ở Đồng Nai được nhiều người dân trong tỉnh Đồng Nai và các tỉnh khu vực đến vui chơi, giải trí.

Bạch hổ Bengal qúy hiếm sinh thành công 5 hổ con tại Khu du lịch Vườn Xoài. Ảnh: VH.

Bạch hổ Bengal qúy hiếm sinh thành công 5 hổ con tại Khu du lịch Vườn Xoài. Ảnh: VH.

Động vật hoang dã tại đây đa phần đều có nguồn gốc từ Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc gồm: hổ Bengal, sư tử trắng, gấu nâu, báo đen, hồng hạc, vẹt Nam Mỹ, tê giác, gấu trúc đỏ, hồng hoàng, voi, công Đông Dương, trĩ, thiên nga, hươu cao cổ, ngựa vằn, hà mã...

Tuy nhiên, theo đại diện phía khu du lịch Vườn Xoài, do diện tích khu du lịch hiện nay tại phường Phước Tân không đáp ứng không gian để chăm sóc số lượng các loài động vật phát triển trong tương lai. Vì vậy, định hướng phát triển du lịch và bảo tồn động vật hoang dã sẽ đầu tư dự án Safari với diện tích 412ha tại xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu).

Công ty sẽ di dời các loại động vật đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài về khu Safari nên kiến nghị chuyển đổi dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài sang đầu tư dự án khu dân cư để lấy kinh phí đầu tư dự án Safari.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm