Bamboo Airways tái cấu trúc đội bay

(PLO)- Hãng dự kiến cắt giảm một số đường bay không hiệu quả, đồng thời tính toán khai thác để không lãng phí đội bay, tăng chi phí thuê máy bay.

Lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng đang cơ cấu đội bay, đường bay để giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác.

Trao đổi với PLO, vị lãnh đạo cho biết hiện hãng đang khai thác 25 máy bay thuộc ba nhà sản xuất khác nhau, một số máy bay đang đưa đi bảo trì theo định kì.

Hiện hãng khai thác cùng lúc ba dòng máy bay gồm Boeing, Airbus và Embraer sẽ tăng chi phí vận hành, thiết bị thay thế. Trong đó, máy bay Airbus thân hẹp nhiều nhất, chuyên phục vụ đường bay ngắn; máy bay thân rộng Boeing 787 phục vụ đường bay dài, phân khúc cao; còn dòng máy bay phản lực thân hẹp Embraer ghế ít hơn (98 ghế) phục vụ đường bay có đường cất hạ cánh ngắn như Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau.

"Hãng đang tính toán cắt giảm một số đường bay không hiệu quả, đồng thời tính toán khai thác để không lãng phí đội bay, tăng chi phí thuê máy bay", lãnh đạo hãng chia sẻ.

Bên cạnh việc sắp xếp đội bay, đường bay, phía hãng vẫn tiếp tục xin chủ trương tăng đội bay lên 30 chiếc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm