Bán đất trái thẩm quyền, chủ tịch xã ở Hải Dương lãnh án tù

(PLO)- Trong 15 lô đất mà các hộ dân đã bán, đổi trái luật thì 14 lô đã được các gia đình xây nhà để ở nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 22-3, TAND tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra ở xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang. Ba bị cáo bị đưa ra xét xử là Quách Văn Hưng, Trần Văn Tuấn, Phạm Sanh Kim. Các bị cáo từng là chủ tịch, cán bộ địa chính, công chức xã Tráng Liệt tại thời điểm xảy ra vụ án.

HĐXX đã tuyên phạt tuyên phạt bị cáo Hưng 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Tuấn 5 năm tù, bị cáo Kim 4 năm tù, cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bán đất trái thẩm quyền, chủ tịch xã ở Hải Dương lãnh án tù
Từ trái qua: Bị cáo Hưng, cựu chủ tịch xã Tráng Liệt và 2 bị cáo Tuấn, Kim. Ảnh: NGỌC SƠN

Theo cáo trạng, từ năm 2011 - 2019, Hưng với vai trò chủ tịch xã Tráng Liệt (nay là UBND thị trấn Kẻ Sặt) đã chỉ đạo Kim, Tuấn bán trái thẩm quyền 13 lô đất và đổi trái thẩm quyền 2 lô khác cho các hộ dân.

Từ năm 2012 - 2014, các hộ dân đã gặp Hưng, lúc đó là chủ tịch xã Tráng Liệt, để mua 13 lô đất, tổng diện tích hơn 1.638 m2. Hưng trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá mua bán đối với từng vị trí lô đất từ 700 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/lô, rồi chỉ đạo Tuấn là cán bộ văn phòng, kiêm thủ quỹ xã trực tiếp thu tiền của các hộ dân này, tổng số 7,32 tỉ đồng.

Số tiền này, các bị cáo không đưa vào ngân sách nhà nước mà tự quản lý, theo dõi và chi vào các hoạt động của địa phương theo chỉ đạo của Hưng.

Ngoài việc bán trái thẩm quyền 13 lô đất trên, Hưng, Tuấn, Kim còn tiến hành đổi cho 2 hộ dân diện tích đất ở vị trí khác lấy 2 lô đất trong khu vực rao bán.

Nhằm hợp thức hóa việc giao, bán đất trái thẩm quyền cho các hộ dân, cuối năm 2013, Hưng chỉ đạo Kim lập dự thảo quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch khu dân cư.

Đến các năm 2018, 2019, các hộ dân đã mua, đổi đất đề nghị UBND xã Tráng Liệt làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hưng đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, là chủ tịch xã Tráng Liệt nhiệm kỳ 2007 - 2011 đã nghỉ hưu, và được ông Hùng đồng ý ký vào giấy xác nhận quyền sử dụng đất cấp cho 6 lô.

Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ký với thời gian lùi về các năm 2007 - 2011, nhằm mục đích sau đó chuyển sang Hưng ký, trình các giấy tờ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã được giao, đổi đất trái thẩm quyền.

Đã xây nhà nhiều năm nhưng chưa được cấp chủ quyền

Vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai này, trong 15 lô đất mà các hộ dân đã bán, đổi trái luật thì 14 lô đã được các gia đình xây nhà để ở. Dù vậy, họ vẫn chưa được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về việc này, bản án nêu rõ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân tiếp tục được các cơ quan chức năng địa phương giải quyết theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án xuất hiện một số trường hợp liên quan thì tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm