Bảo hiểm cho tài xế xe công nghệ: Thước đo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(PLO)- Bảo hiểm cho tài xế xe công nghệ có thể bắt đầu từ lộ trình tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc, sau đó mở rộng sang hệ thống bảo hiểm xã hội toàn diện.
(PLO)- Bảo hiểm cho tài xế xe công nghệ có thể bắt đầu từ lộ trình tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc, sau đó mở rộng sang hệ thống bảo hiểm xã hội toàn diện.
(PLO)- Các vụ ngộ độc thực phẩm gần đây cho thấy an toàn bữa ăn chỉ được đảm bảo khi cả người bán, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng nâng cao trách nhiệm.
(PLO)- Cần hướng dẫn của cơ quan chức năng về quy trình xử lý khi nhận hoặc chuyển tiền nhầm; các bên phối hợp trơn tru và giảm thiểu rủi ro pháp lý không đáng có.
(PLO)- Đừng để chuyện cho bạn mượn xe một lát biến thành án tù và nỗi day dứt suốt đời...
(PLO)- Thói quen ăn uống và sinh hoạt với nhiều đường, nhiều dầu mỡ, ít vận động, lệ thuộc thiết bị điện tử... đang âm thầm đe dọa sức khỏe của một thế hệ.
(PLO)- Vụ 1 người ở Ninh Bình bị khởi tố do phơi lúa (thóc) ngoài đường khiến người đi đường bị tai nạn là bài học đắt giá cho người dân có thói quen phơi nông sản trên đường.
(PLO)- Học sinh cần được dạy lòng trắc ẩn để không hùa theo cái ác, thái độ ứng xử đúng đắn với mạng xã hội để biến nó thành công cụ học tập và phát triển bản thân.
(PLO)- Đã đến lúc cả cơ sở kinh doanh lẫn người sử dụng dịch vụ phải cùng xây dựng “vùng an toàn”, tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối sự riêng tư của khách hàng.
(PLO)- Bạn đọc cho rằng thay vì bãi bỏ thì nên cải thiện cơ chế thực thi và giám sát, giúp loại bảo hiểm này thực hiện đúng vai trò là tấm “lá chắn tài chính" cho người dân khi rủi ro bất ngờ ập đến.
(PLO)- Kinh tế số đòi hỏi niềm tin số; cả người mua, người bán và nền tảng thương mại điện tử đều cần hành xử có trách nhiệm, ý thức rõ ràng quyền và trách nhiệm của mình.
(PLO)- Chủ trương dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 được đánh giá là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên cần đồng bộ về giáo viên, chương trình, môi trường học nếu muốn đạt hiệu quả thực chất.
(PLO)- Giữa thời buổi người ta dễ rút điện thoại ra quay thay vì đưa tay ra giúp, ba câu chuyện dưới đây như lời nhắc dịu dàng nhưng mạnh mẽ, rằng điều thiện lương vẫn luôn hiện hữu trong đời.
(PLO)- Giữa rất nhiều tin tức tiêu cực, câu chuyện nhân văn này như một làn gió mát, nhắc chúng ta thấy rằng vẫn có những điều kỳ diệu khi con người còn hy vọng và còn dành cho nhau lòng trắc ẩn.
(PLO)- Chẳng ai vô tình đi sai làn mà tới 7 lần trong vòng một tuần, việc này phán ánh ý thức tuân thủ pháp luật...
(PLO)- Với hệ thống camera AI giám sát hiện nay, mọi hành vi dừng, đỗ sai quy định đều có thể bị ghi hình và xử phạt theo Nghị định 168/2024.
(PLO)- Nhiều bạn đọc cho rằng việc bỏ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi mua bán xe, nhà đất... là bước cải cách hợp lý, giúp giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.
(PLO)- Sáng 24-2 (mùng 8 tháng Giêng), hàng trăm người dân đội nắng, xếp hàng dài tại chùa Ngọc Hoàng (phường Tân Định, TP.HCM) để chờ đến lượt làm lễ chuyển vận, mong cầu cầu bình an, may mắn và tài lộc trong năm mới.
(PLO)- Dắt thú cưng đi chơi, đi ăn là quyền của mỗi người, nhưng để thú cưng ngồi trên bàn ăn là điều không nên vì gây ảnh hưởng đến người khác.
(PLO)- Không chỉ là công cụ công nghệ, AI đang trở thành người bạn đồng hành của nhiều cán bộ Đoàn, giáo viên, luật sư trẻ trong hành trình chuyển đổi số.
(PLO)- Khi xảy ra việc học sinh mất đồ trong lớp, điều quan trọng là giáo viên phải ứng xử tinh tế, bởi mục tiêu không chỉ là tìm lại đồ mà còn là giữ gìn và giáo dục nhân cách cho học trò.
(PLO)- Kiến nghị của VKSND tỉnh về việc miễn chấp hành án tù cho người chồng nếu được chấp nhận thì sẽ trao cho anh ta cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời, đồng thời giúp ổn định xã hội.
(PLO)- Pháp luật nghiêm khắc là cần thiết; tuy nhiên việc củng cố trật tự xã hội không thể chỉ dựa vào sức mạnh của pháp luật; yếu tố cốt lõi nằm ở ý thức cộng đồng và giáo dục.