Bán giấy tờ giả trên mạng

Theo nội dung quảng cáo, ai có nhu cầu chỉ cần bỏ ra số tiền từ 60-250 nghìn đồng. Không chỉ vậy, mục quảng cáo này còn ngang nhiên đưa cả số điện thoại lên “mạng” để tiện liên hệ.

Trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc trên, cơ quan công an đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu làm giả con dấu và giấy tờ của cơ quan, tổ chức Nhà nước. 15h40 ngày 1-2-2010, các trinh sát Đội 14 đã bắt quả tang Nguyễn Tuấn Hùng, SN 1985, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, mang trong người 7 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và nhiều chứng chỉ nghề các loại được làm giả đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Sau khi kiểm tra, các chiến sỹ công an được biết các chứng chỉ này đều do ông Lại Triền Miên, SN 1941, ở đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và ứng dụng công nghệ ký tên, đóng dấu.

Nguyễn Tuấn Hùng là người mang số chứng chỉ giả đi tiêu thụ và Hùng cũng là người lên mạng Internet để rao bán chứng chỉ giả. Mở rộng hướng điều tra, các trinh sát Đội 14 phát hiện tiếp một số đối tượng cùng tham gia làm và tiêu thụ giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả liên quan đến Nguyễn Tuấn Hùng.

Cầm đầu ổ nhóm này là Lại Triền Miên, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và ứng dụng công nghệ. Công ty do ông Miên làm Giám đốc đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tin học, ngoại ngữ, nhưng không được phép cấp chứng chỉ. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp cho công ty này cũng hết hạn từ tháng 5-2006. Tuy nhiên, công ty của ông Miên vẫn tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ trái phép. Đầu mối tiêu thụ chứng chỉ giả là Trung tâm đào tạo EDT- JSC, một chi nhánh của Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và ứng dụng công nghệ có trụ sở tại phố Chùa Bộc, quận Đống Đa.

Trung tâm này do Trần Thị Thúy, SN 1974, ở quận Hoàng Mai, phụ trách. Dưới sự chỉ đạo của Miên, Thúy tổ chức cho các nhân viên như Nguyễn Tuấn Hùng thực hiện nhiệm vụ rao bán văn bằng, chứng chỉ... trên mạng Internet. Ngoài ra, nhân viên của Thúy còn có nhiệm vụ liên hệ với những người đang có nhu cầu mua chứng chỉ đăng thông tin trên mạng để bán. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là khi khách có nhu cầu mua giấy tờ giả, chỉ cần nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân và ảnh cho công ty, kèm theo từ 60-250 nghìn đồng, tùy theo các loại giấy tờ.

Tiếp theo, ông Miên trực tiếp viết thông tin của khách hàng lên chứng chỉ và ký tên, đóng dấu. Phôi của các loại văn bằng, chứng chỉ cũng được công ty đặt làm như thật. Từ cuối năm 2005 đến khi bị phát hiện, mỗi năm ông Miên đã chuyển cho trung tâm của Thúy tiêu thụ khoảng 500 chứng chỉ các loại. Hiện vụ việc đang được Đội 14, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.                      

Theo Hà Trang (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm