Bản hợp đồng kỳ lạ của 'HLV online' Honda với Portimonense

Bản hợp đồng 6 tháng đã được danh thủ Nhật Keisuke Honda ký với CLB Portimonense chơi giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Nhưng rồi sau 5 ngày thì anh lại bỏ đi khỏi CLB vì sai quy tắc ký hợp đồng của một CLB bóng đá Bồ Đào Nha.

Nhiều cầu thủ ở Bồ Đào Nha và CLB Portimonense viết lên dòng trạng thái của mình ở các trang đã hội “thật là sự kỳ quái”, “Một chuyện thật quái lạ”...

Bản thân bản hợp đồng đã làm lạ, lại có những quy định kỳ lạ của bóng đá Bồ Đào Nha.

Honda ký hợp đồng 6 tháng với Portimonense rồi ra đi không hẹn ngày quay lại vì hợp đồng vi phạm luật bóng đá chuyên nghiệp.  Ảnh: Khmer Times

Honda ký 6 tháng với CLB Portimonense nhưng anh được phép chọn năm, chọn mùa để chơi, chứ không nhất thiết phải ký là...đá ngay. Một sự kỳ lạ của bản hợp đồng và các điều khoản mà hai bên thống nhất.

Chưa hết, Giải Liga của Bồ Đào Nha quy định khi một cầu thủ thực thi hợp đồng với CLB thì anh ta buộc phải không có đội bóng nào trước đó ít nhất ba tháng để người đại diện và CLB làm việc cho vụ chuyển nhượng.

Trong khi đó Honda hết hợp đồng với CLB Botafogo của Brazil hồi tháng 12-2020. Đến thời điểm ký với Portimonense, Honda chưa đủ “ít nhất ba tháng” khi trở thành cầu thủ tự do. Đó chính là điều mà nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha ngạc nhiên khi viết lên trang xã hội của mình rằng sự việc quá kỳ lạ.

Năm ngày sau khi hai bên tiến hành ký kết thì bản hợp đồng của Honda với Portimonense được cho là không có giá trị và anh đã phải ra đi.

Honda đã đóng góp 37 bàn thắng qua 100 lần khoác áo tuyển Nhật và dự ba World Cup 2010, 2014 và 2018.

Anh là cầu thủ hiếm hoi ghi bàn khắp năm châu. Honda khoác áo các CLB CSKA Moscow, AC Milan. Anh ghi bàn cho tuyển Nhật, AC Milan, CSKA Moscow ở châu Âu, Botafogo ở Brazil, Mapichu ở Mexico và Victory Melbourne ở Úc.

Honda là HLV online của tuyển Campuchia. Anh ủy thác cho ông bạn Felix dẫn dắt tuyển Campuchia rồi bàn đấu pháp, chiến thuật qua... trực tuyến ngay trong từng trận đấu ở tuyển Campuchia, điều này xảy ra hồi AFF Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm