Bản kế hoạch 'làm trùm' Đông Nam Á và 'bơi ra biển' của bóng đá Thái Lan

(PLO)- Hãy chờ xem hai kế hoạch của tuyển quốc gia và U-23 Thái Lan trong thời gian tới sẽ dẫn đến kết quả như thế nào?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Issara Sritaro của U-22 Thái Lan đang ngược xuôi xem các trận ThaiLeague 1 và 2, trò chuyện với các CLB để thương lượng cho lãnh đội “nhả quân” cho U-22 Thái Lan.

Trong khi đó, tuyển quốc gia Thái Lan đặt mục tiêu cao ở hai giải đấu sắp tới, bao gồm vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023 (đá đầu năm 2024 tại Qatar). HLV Sritaro được giao mục tiêu vô địch SEA Games 32, tức truất ngôi của Việt Nam (VN) đang nắm giữ ở hai kỳ SEA Games gần nhất.

HLV Issara Sritaro mang trọng trách vô địch bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: B.P

HLV Issara Sritaro mang trọng trách vô địch bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: B.P

HLV Sritaro khẳng định rằng, đội hình U-22 Thái Lan thể hiện rất tốt ở Doha Cup 2023 vừa qua. Thái Lan cầm hòa nhà vô địch U-23 châu Á Saudi Arabia 2-2, thắng chủ nhà Qatar 1-0 và thua Kuwait 0-1, đứng thứ tư của giải giao hữu 10 đội.

Tuy nhiên ông Sritaro quả quyết rằng, đó không phải là đội hình “chốt” cho SEA Games mà ông tiếp tục bổ sung những gương mặt mới ở tuổi U-22 còn xuất sắc hơn, do vừa rồi các CLB Thái Lan không nhả quân để đội sang Qatar đá Doha Cup.

Nay công việc tuyển quân, chọn quân và thương lượng với các CLB đang thuận buồm xuôi gió với thầy nội này. CLB Chonburi đã “hứa” với HLV Sritaro là nhả ba trụ cột U-22 đang là trụ cột của CLB đang đá Thai-League 1, cùng việc HLV này sẽ gọi về bốn cầu thủ mang hai dòng máu Thái và châu Âu. Việc thương lượng cũng diễn ra rất suôn sẻ và bốn cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở châu Âu sẽ về hội quân, tập luyện sớm chuẩn bị cho SEA Games 32.

Báo chí Thái Lan mô tả là HLV Sritaro đi đến CLB nào cũng được sự hợp tác của lãnh đạo CLB đó và vì...tổ quốc. Như vậy dù Thai-League không tạm nghỉ để U-22 Thái Lan tập trung đá SEA Games, nhưng đội sẽ có được lực lượng mạnh nhất để lấy lại ngôi vô địch từ tay VN.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị với mục tiêu lớn là tham dự VCK World Cup 2026, giải đấu có 48 đội về Bắc Mỹ tham dự. Kế hoạch từ nay đến cuối năm của tuyển Thái Lan đã lên sẵn gồm những trận giao hữu quốc tế vào ngày FIFA, King’s Cup. Thái Lan sẽ đá giao hữu với các đội Đài Loan, Estonia, Gruzia... trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026 vào tháng 7 tới.

Nếu tuyển VN nuôi đề án góp mặt World Cup 2030 thì Thái Lan muốn dự World Cup 2026 bằng kế hoạch cụ thể ngay từ bây giờ. Ảnh: B.P

Nếu tuyển VN nuôi đề án góp mặt World Cup 2030 thì Thái Lan muốn dự World Cup 2026 bằng kế hoạch cụ thể ngay từ bây giờ. Ảnh: B.P

King’s Cup 2024 của Thái Lan diễn ra từ ngày 4 đến 12-9 với ba khách mời UAE, Ấn Độ và Lebanon. Giải năm nay khả năng cao là Thái Lan thay đổi thể thức để được đá nhiều trận. Bốn đội đá vòng tròn một lượt rồi chọn đội nhất-nhì đá chung kết, ba-tư tranh hạng ba.

Từ những trận giao hữu đến các giải đấu lớn, tuyển Thái Lan sẽ huy động lực lượng mạnh nhất để thực thi hai mục tiêu lớn tại Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.

Hãy chờ Thái Lan thể hiện ra sao sau khi họ muốn trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á và vươn ra biển lớn sau một thời gian bị bóng đá VN “đè”. Lộ trình của bóng đá Thái Lan đã vạch ra rất dài và đã được lên "kịch bản" rất chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm