Bắn người tử vong chỉ vì nợ dai dẳng 1,5 triệu đồng

(PLO)- Nghi phạm đã đầu thú và khai lý do bắn người tử vong bằng súng tự chế bởi bị nợ dai dẳng số tiền 1,5 triệu đồng ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, nguồn tin của PLO xác nhận nghi phạm bắn người tử vong ở xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã ra đầu thú. Nghi phạm tên Nguyễn Văn Đương (29 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau)

Ban_chet_nguoi_o_nam_can_ca_Mau1.jpg
Nguyễn Văn Đương ra đầu thú. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào chiều 18-9-2023, Nguyễn Văn Đương điều khiển xuồng máy đến chòi giữ vuông tôm của anh P ở xã Đất Mới để đòi số tiền 1,5 triệu đồng mà anh P đã mượn của Đương trước đó. Hai bên xảy ra cự cãi và khoảng 18 giờ cùng ngày, Đương đã nổ súng bắn tử vong anh P.

Sau đó, Đương bỏ chạy khỏi hiện trường, ném súng xuống sông. Nhờ sự vận động của gia đình, chính quyền địa phương, Đương đã ra đầu thú.

Đương khai nhận trước đó có cho anh P mượn 1,5 triệu đồng. Anh P hứa hôm sau sẽ trả nợ. Tuy nhiên, nhiều lần Đương đòi tiền không được, anh P cứ hứa lần lữa, dai dẳng nên đã gây bức xúc cho Đương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm