Bán sản phẩm “nhạy cảm” có bị cấm?

Doanh nghiệp có được kinh doanh các sản phẩm khác liên quan tình dục hay không? Đây là điều mà chính các cơ quan quản lý cũng lúng túng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều tối 12-11, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội TP.HCM đã kiểm tra và thu giữ một lượng lớn các mặt hàng kích dục như thuốc Viagra, bao cao su mang tính bạo dâm, sản phẩm hỗ trợ tình dục... bày bán công khai tại cửa hàng Hoa Hồng - Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Cọp Bay (quận Tân Bình). Cơ sở này đã kinh doanh không đúng chức năng, ngành nghề; không có chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; kinh doanh sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không rõ xuất xứ...

Mặc dù các cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động nhưng hôm qua (13-11) cửa hàng Hoa Hồng vẫn mở cửa và bày biện bình thường. Ông Bùi Hoàng Chiến - đội trưởng Đội quản lý thị trường quận Tân Bình cho biết cách đây hai tháng, Đội đã phối hợp với Công an phường 4 (quận Tân Bình)kiểm tra và yêu cầu cửa hàng này không kinh doanh các mặt hàng lậu, hàng cấm kinh doanh...

Cửa hàng Hoa Hồng (quận Tân Bình)
Cửa hàng Hoa Hồng (quận Tân Bình)

Không phải điểm cá biệt bán hàng “nhạy cảm”!

Theo khảo sát của chúng tôi, sản phẩm kích dục muốn mua bao nhiêu cũng có.

Dò tìm trên mạng, chúng tôi dễ dàng tìm ra hàng loạt cửa hàng bán đồ chơi kích dục. Những lời rao các mặt hàng “sung sướng” dành cho nam và nữ đầy thu hút như gel bôi trơn, các loại vòng run tình yêu, vòng gai tăng cảm giác, ngón tay khoái cảm...

Chúng tôi gọi vào số điện thoại của H. đặt mua một số dương vật giả và hình nộm nữ (mặc dù trên website của cửa hàng này không có - PV) để mang ra Phan Thiết (Bình Thuận). Không nghi ngờ gì, H. cho chúng tôi biết giá một dương vật “bèo” nhất là trên 400 ngàn đồng, có cái đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào nước sản xuất. Còn hình nộm nữ giá thấp nhất là hai triệu đồng/cái. H. hẹn chúng tôi sáng nay (14-11) đến xem hàng và mẫu mã các hàng độc. Chúng tôi thắc mắc vì sao không thấy mấy “đồ chơi độc” này được đưa lên website của công ty để quảng cáo cho mọi người rõ. H. cho biết không thể đưa lên được vì... sợ và bảo chúng tôi cứ đến cửa hàng xem mới rõ!

Không cấm bán bao cao su

Về việc kinh doanh thuốc, theo quy định, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán dược phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề... thì mới được mua bán dược phẩm. Thậm chí sản phẩm thuốc phải được Bộ Y tế cho phép lưu hành thì mới được mua bán. Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Cọp Bay không có ngành nghề mua bán dược phẩm.

Về việc kinh doanh bao cao su, trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Cọp Bay (do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp) có ghi nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề “mua bán bao cao su”.

Có ý kiến cho rằng bao cao su là sản phẩm y tế, có liên quan đến sức khỏe nên khi doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm này cũng sẽ bị xem như kinh doanh dược phẩm. Tuy nhiên, một cán bộ quản lý cho rằng bao cao su không phải là thuốc hay dược phẩm gì cả, mà xét về “nhạy cảm” thì cũng không nên cấm, thậm chí chúng ta còn phải phát không cho nhiều đối tượng để phòng chống bệnh mà cấm cái nỗi gì!

Nhưng “bao cao su mang tính bạo dâm” mà đoàn kiểm tra liên ngành đã thu giữ tại cửa hàng Hoa Hồng có bị cấm kinh doanh hay không thì chưa rõ.

Hàng kích dục được bày bán công khai (Ảnh chụp ngày 12-11)
Hàng kích dục được bày bán công khai (Ảnh chụp ngày 12-11)

Dụng cụ kích dục: Sử dụng cá nhân, không được phát tán (?)

Vấn đề được quan tâm là doanh nghiệp có được kinh doanh các sản phẩm khác liên quan tình dục hay không. Đây là điều mà chính các cơ quan quản lý cũng lúng túng.

Theo Nghị định 59/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại, “sản phẩm đồi trụy hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách” là loại hàng hóa bị cấm kinh doanh. Ngoài ra, theo Nghị định 139/2007 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp thì kinh doanh các loại đồ chơi có hại đến giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội là loại ngành nghề cấm kinh doanh.

Một cán bộ quản lý thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch khẳng định: “Việc bán các dụng cụ này là vi phạm vì nó mang tính truyền bá văn hóa đồi trụy. Nếu là người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam mà trong hành lý có mang dụng cụ này thì còn có thể được mang theo nhưng chỉ phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Hoàn toàn không được nhập khẩu hàng hóa này vào Việt Nam để phát tán, mua bán ra công chúng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan để làm rõ vấn đề này”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM:

Gần đây, các loại sản phẩm kích dục gần như nhập lậu hoàn toàn. Trên nguyên tắc, chưa cho phép kinh doanh các sản phẩm kích dục. Tuy nhiên, cũng không thể nói rõ được vì phải xác định như thế nào là được phép kinh doanh và như thế nào là không được phép kinh doanh. Hàng có hóa đơn, chứng từ thì phải xem lại loại hàng đó có được Bộ Y tế cho phép hay không. Chẳng hạn như Viagra vẫn được Bộ cho nhập bình thường. Nói chung, tất cả loại hàng liên quan đến kích dục phải có ý kiến của Bộ Y tế.

Về mặt quản lý, “phòng quản lý dược hay phòng vật tư y tế quản lý các loại sản phẩm này thì cần phải bàn nữa” - bác sĩ Châu nói.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm