Băng đảng hỗn chiến trong tù, 68 người chết

Theo cơ quan chức năng Ecuador, một cuộc hỗn chiến trong một nhà tù lớn ở nước này đã khiến 68 người chết và nguyên nhân của cuộc ẩu đả được cho là do có hiềm khích giữa các băng đảng trong tù, đài RT đưa tin hôm 12-11.

Cuộc hỗn chiến xảy ra vào đêm 12-11 tại nhà tù Litoral Penitentiar. Đây là một nhà tù lớn gần thị trấn Guayaquil và là nơi giam giữ các đối tượng của băng đảng khét tiếng Los Choneros - nhóm được cho là có liên hệ với băng đảng Sinaloa hùng mạnh của Mexico.

Các cuộc đụng độ bạo lực dường như do xung đột giữa các thành viên của các băng nhóm khác nhau bị giam giữ trong cơ sở. Khu thứ hai của nhà tù - nơi giam giữ khoảng 700 tội phạm đã trở thành tâm điểm của cuộc hỗn chiến đẫm máu.

Cảnh sát dẫn tù nhân đi ra khỏi nhà tù vào ngày 2-10-2021. Ảnh: REUTERS

 Những đoạn video chưa được xác minh trên mạng xã hội dường như do các tù nhân ghi lại cho thấy các đối tượng thuộc băng đảng khác nhau cố gắng đốt xác đối thủ của họ ngay trong phòng giam.

Các video còn cho thấy các thi thể nằm trong vũng máu, cùng với một số mảnh vỡ, một số người tù khác thì đi giữa những xác chết và vẫn dùng gậy lớn đánh đập.

Cho đến sáng 13-11, lực lượng cảnh sát mới tới hiện trường. Trong một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Ecuador Tanya Varela cho biết các cảnh sát không thể tới hiện trường sớm hơn và nói rằng bất kỳ hành động vội vàng nào sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy súng và hàng chục kíp thuốc nổ khi họ khám xét phòng giam. Trong khi khảo sát hiện trường, họ cũng được một đơn vị biệt kích chiến thuật bảo vệ, các phương tiện truyền thông đưa tin.

Trước đó, vào hồi tháng 9, một cuộc hỗn chiến cũng xảy ra ở nhà tù này khiến 119 người chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm