Bão Maysak tiến vào biển Đông giật cấp 14

Dự báo ngày 5/4, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 5/4, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, tức là từ 75 đến 102 km một giờ, giật cấp 12, cấp 13.

Vị trí và đường đi của bão Maysak. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương. 

Ngày 6/4, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 6/4, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc của biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm