Đến 4 giờ chiều 30-9, cơn bão số 5 (Nesat) đã vượt qua địa phận Hải Phòng và Quảng Ninh và tiến vào Hải Dương và các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết dự kiến sáng nay bão sẽ tiếp tục suy giảm thành áp thấp và tan sau đó.
Tuy nhiên, hiện cơn bão số 6 (Nalgae) đang tiến về biển Đông và sẽ vượt qua quần đảo Luzon (Philippines) để tiến vào biển Đông vào tối nay. Chiều mai tâm bão số 6 sẽ cách Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Hầu hết các trạm quan trắc khu vực và quốc tế đều dự báo bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Sơ tán dân đến nơi an toàn
Sáng 30-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Hải Phòng. Phó Thủ tướng chỉ đạo bằng mọi cách phải sơ tán dân, không được tiết kiệm kinh phí. “Vì mục đích bảo vệ tính mạng của dân, địa phương phải kiên quyết cưỡng chế di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn” - Phó Thủ tướng nói.
Đến 11 giờ trưa qua, tâm bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhưng trước đó các địa phương đã chủ động sơ tán mấy chục ngàn dân đến nơi an toàn.
Tính đến trưa qua đã có hơn 12.500 người ở Hải Phòng được sơ tán khỏi vùng xung yếu. Sở Công Thương TP chuẩn bị 20.000 thùng mì ăn liền, 50 tấn gạo, 7.000 thùng nước uống đóng chai cung cấp cho người dân. Theo ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, TP đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương tổ chức chằng chống nhà cửa, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.
Trước thời điểm bão vào, tỉnh Nam Định đã di dời 7.000 người thuộc ba huyện ven biển Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu vào nơi trú ẩn an toàn.
Người già và trẻ em được sơ tán đến nơi an toàn. ẢNH: HUY HOÀNG
Thiệt hại không lớn
Tuy nhiên, tính đến 4 giờ chiều qua, Quảng Ninh có 293 nhà bị tốc mái, 11 tàu thuyền bị chìm, 33 bè mảng, thuyền nhỏ bị vỡ. Một tàu chở than bị chìm tại biển Cẩm Phả, hơn 1.600 ha lúa, hoa màu bị hư hại. Tại huyện đảo Cô Tô, có một thuyền bị đứt neo trôi ra biển nhưng đã được đưa vào đảo an toàn. Theo thông tin ban đầu, huyện đảo Cô Tô là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.
Rạng sáng 30-9, tại khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long xảy ra vụ sạt lở đất tạo thành một hố rộng 20 m, sâu 20 m, cắt đứt đường giao thông vào khu dân cư. Gần đó cũng xuất hiện nhiều vết nứt khác có nguy cơ gây sạt lở. Phường đã di dời toàn bộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. TP Hạ Long cũng đã cưỡng chế 120 hộ dân tại làng chài Vung Viêng, phường Hùng Thắng vào bờ. Lúc 9 giờ sáng 30-9, Quảng Ninh phải cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe máy qua cầu Bãi Cháy.
Tại Hải Phòng, mưa lớn gây ngập nhiều đoạn tuyến quốc lộ 18, nhất là đoạn từ Tuần Châu đến Bãi Cháy. Tuy nhiên, do thủy triều thấp và sóng biển không lớn nên các tuyến đê biển trọng yếu ở đảo Cát Hải và Cát Bà vẫn an toàn.
Trưa 30-9, cơn lốc xoáy quét qua ba xã Vĩnh Trung, Vĩnh Kim và Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làm 400 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại. Lốc xoáy đã làm 14 người bị thương, trong đó có 10 trẻ nhỏ đang học tại trường mẫu giáo.
Ông Nguyễn Hữu Rong, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình, cho biết toàn tỉnh có tới 10.000 ha lúa bị ngập, 40.000 ha bị nghiêng, đổ; gần 2.000 ha nghêu bị thất thoát.
Tại Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh cho biết sáng 30-9 đã giải cứu thành công 12 thuyền viên và 27 công nhân trên tàu hàng Đức Minh 18 bị gãy chân vịt mắc cạn vào bờ an toàn.
Chiều tối qua, sau khi bão tan, các địa phương đã tổ chức đưa người dân sơ tán trở lại nhà.
Tám người chết vì lũ ở miền Tây Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão trung ương, lũ ở ĐBSCL đã làm tám người chết, trong đó An Giang bốn người, Long An hai người, Đồng Tháp một người và Cần Thơ một người. Lũ đã làm ngập gần 3.800 căn nhà, giao thông nhiều nơi tê liệt. Hôm qua (30-9), Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ kinh phí 170 tỉ đồng cho các tỉnh ở ĐBSCL để củng cố đê bao, bờ bao, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong ngày, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng đã vào thị sát tình hình phòng, chống lũ dữ tại An Giang. Thứ trưởng khen ngợi tỉnh đã kịp thời chống lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và nhắc địa phương tiếp tục cảnh giác bởi lũ và mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp. |
NHÓM PV - CTV