Bảo vệ chặn người đàn ông khả nghi đón một học sinh lớp 1 ở sân trường

(PLO)- Người đàn ông này đưa một bé trai học lớp 1 của Trường Tiểu học Mũi Né lên xe máy nhưng đã bị bảo vệ chặn lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, nguồn tin của PLO cho biết Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang trích xuất camera, truy xét và đã xác định, làm việc với người đàn ông liên quan để làm rõ hành vi của người này tại Trường Tiểu học Mũi Né.

tieu-hoc-2-9568.jpg
Camera ghi lại diễn biến người đàn ông và bé P.

Theo báo cáo ngày 26-12 của bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Phòng GD&ĐT TP Phan Thiết, vào chiều 25-12, sau giờ tan trường, trong sân Trường Tiểu học Mũi Né còn khoảng 7 đến 8 em học sinh ngồi đợi người thân đến đón.

Lúc này, xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang chạy xe máy 86B1-662… vào và tiếp cận nói chuyện với em PTP, học sinh lớp 1C tại ghế đá khoảng 2-3 phút.

Sau đó, người đàn ông này đưa em P lên xe và nổ máy chạy (em P cũng đồng ý vì chờ người nhà lâu quá, muốn về). Bảo vệ nhà trường đã theo dõi người đàn ông lạ mặt từ khi bước vào trường và nhanh chóng chạy đến kiên quyết chặn xe của người này.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mũi Né đã kịp thời có mặt hỗ trợ đưa em P xuống xe và liên hệ Công an phường Mũi Né thì người đàn ông lên xe bỏ chạy, lúc này em P mới òa khóc.

Khoảng hai phút sau, gia đình em P tới đón và được nhà trường thông tin vụ việc nên gia đình rất bất ngờ.

tiểu học
Người đàn ông có dấu hiệu khả nghi.

Trước đó hơn nửa tiếng, bảo vệ nhà trường đã thấy người này qua lại trước cổng trường và đi theo vài học sinh nhỏ trước cổng. Thấy khả nghi nên bảo vệ yêu cầu người này đi nơi khác và đã chụp lại biển số xe.

Vụ việc đã được Trường Tiểu học Mũi Né 2 thông tin đến viên chức, nhân viên, người lao động, cha mẹ học sinh và học sinh trong trường.

“Phòng GD&ĐT đã kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND TP Phan Thiết phụ trách lĩnh vực giáo dục qua điện thoại. Đồng thời thông tin đến tất cả các trường học thuộc thành phố để biết và đề nghị các trường nâng cao cảnh giác, phối hợp cùng cha mẹ học sinh quản lý chặt chẽ các cháu đầu giờ đến trường và giờ tan học.

Cùng đó, tăng cường nhắc nhở cha mẹ học sinh đưa đón con đúng giờ, quán triệt học sinh không tiếp xúc với người lạ, không lên xe người lạ...” - văn bản của Phòng GD&ĐT Phan Thiết nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm